Tân Hoa hậu Thượng Hải: Ban tổ chức khen đẹp hoàn hảo, khán giả chê nhạt nhòa

Pa Dun,
Chia sẻ

Không chỉ nhan sắc của Trương Vũ Tinh bị mang ra tranh cãi mà cả khâu tổ chức cũng khiến khán giả không mấy mặn mà.

Mới đây, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thượng Hải và khu vực Giang Tô đã chính thức diễn ra. Được biết, để chuẩn bị cho vòng chung kết Miss Universe China 2017 (Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2017), các thành phố lớn đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm các nhan sắc góp mặt.

Trước đêm chung kết, trưởng ban giám khảo có chia sẻ với công chúng về tiêu chí tuyển chọn thí sinh. Theo ban giám khảo, Hoa hậu phải đạt được 2 tiêu chí về ngoại hình và trí tuệ và sự tự tin, tức là sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo. Hoa hậu phải đạt được dung mạo tầm cỡ hoa dung nguyệt mạo, cảnh đẹp ý vui và có trí tuệ hơn người.

Kết quả, ngôi vị Hoa hậu thuộc về Trương Vũ Tinh, Á hậu 1 là Cao Tuyết Tùng và Á hậu 2 Hà Phái Quân.

Trương Vũ Tinh sinh năm 1992, theo giới thiệu cô vừa tốt nghiệp đại học ở New York, có khả năng nói thạo tiếng Nhật, Đức, Anh. Vũ Tinh sống ở Australia 8 năm, ở Mỹ 7 năm. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức cho biết Trương Vũ Tinh là người sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo về cả trí tuệ lẫn ngoại hình. "Vũ Tinh sở hữu vẻ đẹp thanh tao, khí chất hơn người, đây là ứng viên sáng giá của đấu trường quốc gia".

Tân Hoa hậu Thượng Hải: Ban tổ chức khen đẹp hoàn hảo, khán giả chê nhạt nhòa - Ảnh 1.

Trương Vũ Tinh

Tuy nhiên, phản bác ý kiến của ban giám khảo, khán giả cho rằng việc chọn Trương Vũ Tinh hoàn toàn không thuyết phục. Theo nhiều người nhan sắc của Vũ Tinh quá nhạt nhòa, không có gì nổi bật. Nhiều người còn cho rằng Vũ Tinh có ngoại hình quá già, vóc dáng cũng không có điểm gì ấn tượng.

Còn về khả năng học tập nhiều người cho rằng cần phải thẩm định chứ không thể tin vào những lời giới thiệu chung chung như vậy được.

Tân Hoa hậu Thượng Hải: Ban tổ chức khen đẹp hoàn hảo, khán giả chê nhạt nhòa - Ảnh 2.

Nhìn chung chất lượng của cuộc thi không được đánh giá cao.

Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Thượng Hải không chỉ bị chỉ trích về kết quả mà còn bị dân mạng ném đá về khâu tổ chức. Theo dư luận, đêm chung kết tổ chức tại một trung tâm thương mại khiến cuộc thi bỗng trở nên "rẻ tiền" hơn rất nhiều so với quy mô vốn có.

Có khán giả còn "thật thà" nói rằng nhìn những Tân Hoa hậu của các khu vực đủ để biết năm nay Trung Quốc không có cửa tại Miss Universe.

Nguồn: Sina

Chia sẻ