Tài xế xe khách đâm tử vong 7 người ở Vĩnh Phúc từng bị phạt tù 2 lần

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 29/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Phan Thanh Phú là tài xế gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 7 người tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc sáng 27/3.

Theo nguồn tin, vào năm 1995, Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ) từng bị TAND thị xã Sơn Tây phạt 24 tháng tù treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến năm 2012, Phan Thanh Phú bị TAND TP Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra trại ngày 13/1/2014.

Tài xế vụ xe khách đâm tử vong 7 người ở Vĩnh Phúc từng bị phạt tù 2 lần - Ảnh 1.

Tài xế Phú tại công an.

Trước đó, sáng 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 260, Bộ Luật Hình sự năm 2015 và giữ khẩn cấp đối với Phú sau khi tài xế này gây tai nạn đã bỏ về nhà ở thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Buổi sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã đến nhà triệu tập Phú đến cơ quan điều tra để làm việc.


Chia sẻ