Không ít cặp vợ chồng gặp rắc rối sắp lịch "yêu" một cách phù hợp, vì thường phải về nhà muộn. Cố để hoàn thành "nghĩa vụ" sẽ khó đảm bảo sức khoẻ và chất lượng "yêu" sẽ giảm sút.
Theo một số chuyên gia, những cặp vợ chồng trong hoàn cảnh
này nên mạnh dạn chuyển lịch “yêu” sang buổi sáng.
Bi kịch kẻ ngủ, người
chờ
Không ít cô gái sau khi mới kết hôn từ 2 - 3 tháng đã mất đi
vẻ mặt rạng ngời của một tân nương. Thậm chí có cô tiều tụy đi vì thiếu ngủ.
Nhưng do còn nhiều e ngại trong cuộc sống lứa đôi, nên phần lớn các cô thường
âm thầm chịu đựng những “điều thầm kín” đang rút dần nhan sắc của mình. Nơi nhận
được tâm sự của họ thường chỉ là những người bạn thân thiết hoặc các chuyên gia
tư vấn qua điện thoại.
Bác sĩ, chuyên gia tư vấn Đinh Thị Thanh (Trung tâm tư vấn y
tế BS. Lê Quang Hồng, Hà Nội) cho biết: “Trung tâm nhận được khá nhiều cuộc điện
thoại của những cô gái mới lập gia đình, thường xuyên bị chồng đòi hỏi vào buổi
sáng.
“Yêu” buổi sáng có thể
thay tập thể dục
Sinh hoạt vào buổi sáng sẽ giúp xương và cơ của các quý ông
chắc khỏe hơn. Những quý ông “hành sự” đều đặn sẽ giảm tối đa nguy cơ bị gai cột
sống, đau đốt sống, ngăn ngừa bệnh loãng xương. Với phụ nữ duy trì đều đặn việc
“lên đỉnh” sẽ sở hữu một làn da tươi sáng và mái tóc mượt mà nhờ các kích thích
tố sinh ra trong những lần “ân ái”.
BS Ngyễn Minh Hương
Một cuộc điện thoại gần đây nhất là một cô gái quê ở thị xã
Phú Thọ đã tâm sự rằng: Cưới nhau chưa được nửa năm nhưng thời gian cô thật sự
cảm thấy hạnh phúc là nửa tháng đi hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan. Lúc đó, mọi
sinh hoạt của hai người đều được chiều theo ý cô dâu. Nhưng sau tuần trăng mật,
chồng cô bị cuốn vào công việc và thường xuyên bỏ bê vợ. Trong khi đó, đêm đến
là lúc cô cần được chồng an ủi động viên vì những căng thẳng ban đầu phải thích
nghi với cuộc sống mới.
Và cũng cần sự gần gũi, ái ân từ chồng, nhưng cứ lên giường
được 10 phút là anh ta đã ngủ như chết. Điều này khiến cho cô vợ mới cưới đêm
nào cũng phải thao thức không sao ngủ được. Có những hôm cô ôm chồng “gợi ý”
mãi, anh ta mới tỉnh nhưng chỉ nói cộc lốc: “Ngủ đi em”. Cô lại khóc vì sự vô
tâm của chồng vàquẩn quanh với ý nghĩ
chồng không còn yêu, không còn quan tâm đến mình nữa. Chỉ khi gần sáng cô thiếp
đi trong mệt mỏi thìđức ông chồng lại bắt
đầu quờ quạng, mời gọi”.
Tuy nhiên, trường hợp này chỉ rơi vào những cặp vợ chồng mới
cưới, còn những cặp đã kết hôn lâu năm thì họ vô tình chuyển lịch nhưng rất ăn
ý với nhau. Chị Nguyễn Thị Thuỳ T, nhân viên bưu điện quận Thanh Quân, Hà Nội
không ngần ngại tâm sự: “Chẳng biết từ khi nào, vợ chồng tôi đã chuyển lịch từ
buổi tối sang buổi sáng và cả hai đều thấy rất thoải mái. Vì đó là lúc cả hai
được nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với công việc và con cái. Hơn nữa, đó cũng
là lúc không bị ai quấy rầy và các con cũng say giấc nhất”.
Mọi chuyện đều có thể
thoả hiệp
Theo các chuyên gia trong ngành thì chuyện ân ái có thể xảy
ra bất cứ lúc nào, miễn sao cả hai đều thấy thoả mãn. Tuy nhiên, thời điểm
“yêu” nên phù hợp với đồng hồ sinh học và lịch làm việc của cả hai người. Nếu
trường hợp người vợ không “thuận” với việc “giao lưu” buổi sáng thì chuyện gì
cũng có thể “thoả hiệp” được. Trong trường hợpnày tốt nhất là khéo léo nói lên suy nghĩ của mình. Tất nhiên việc này
không lấy làm lãng mạn cho lắm, nhưng cũng làm giảm bớt phần nào áp lực giữa
hai người.
Một phụ nữ từng là “nạn nhân” của sự việc này bật mí, không
chỉ riêng chị mà khá nhiều phụ nữ chỉ ngủ ngon khi trời trở về sáng. Nếu không
muốn “giao lưu” vào lúc này tốt nhất là giả vờ ngủ say cũng có thể trì hoãn được.
Tất nhiên việc trì hoãn này không thể kéo dài được mãi. Nếu
buổi sáng hôm đó có việc quan trọng cần phải làm, người vợ có thể dùng cử chỉ từ
chối rất đáng yêu bằng cách ôm chồng thật chặt, hôn nhẹ vào trán, cười rất tươi
nói: “Cho em lùi lịch sang sáng chủ nhật nhé. Hôm đó, vợ chồng mình sẽ có nhiều
thời gian cảm nhận được hương vị của nhau”.
Theo BS, chuyên gia tư vấn Đinh Thị Thanh, với những cặp mới
thành hôn, cô dâu cần trau dồi thêm kiến thức để hiểu về tâm sinh lý của nam giới.
Bên cạnh đó, các đức lang quân cũng nên chú ý đến tâm lý của vợ để cuộc sống những
năm tháng đầu tiên không trở nên nặng nề.
Vì giai đoạn đầu tiên chung sống đôi khi sẽ quyết định nếp sống
sau này. Nếu quá nặng nề với cách “yêu” của chồng, người vợ có thể mạnh dạn tâm
sự để cả hai cũng đi đến “thoả hiệp”, để xây dựng một nếp sinh hoạt phù hợp nhất.
Hơn nữa, điều những cô vợ mới cưới quan tâm không chỉ đơn thuần là chuyện ân ái
mà cần đến sự quan tâm chăm sóc của chồng.
Bên cạnh đó, các ông chồng cũng đừng vì ham muốn của bản
thân mà ép vợ, tránh tình trạng người phụ nữ có những phản kháng quyết liệt, dẫn
tới những sứt mẻ trong quan hệ vợ chồng.
Buổi Sáng là thời điểm
đẹp để thụ thai
Theo các chuyên gia trong ngành buổi sáng cũng là khoảng thời
gian đẹp nhất trong ngày vì nếu là mùa đông thì đây là lúc thời tiết bắt đầu ấm
lên còn mùa hè thì là lúc thời tiết dịu mát nhất trong ngày.
Do đó, chọn thời điểm này để sinh con cũng rất lý tưởng. Tất
nhiên, thời điểm thụ thai phải đảm bảo cả hai đều hoàn toàn khoẻ mạnh và thật sự
hưng phấn khi nhập cuộc mới thật sự có lợi cho thai nhi.
Vừa chất lượng, vừa
chữa bệnh
Theo các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực “phòng the” thì,
chuyện nam giới thường xuyên đòi hỏi vào buổi sáng là một phản ứng hết sức tự
nhiên.
TS. Lê Vương Văn Vệ, GĐ Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
cho rằng, “sinh hoạt” vào buổi sáng lợi cả đôi đường. Vì vào buổi sáng, các
kích thích tố sinh dục của cả nam và nữ đều tăng cao. Cho nên, đây được coi là
thời điểm mà cả hai dễ dàng bùng nổ cảm hứng. Nam giới thường có cảm giác tựtin về khả năng sinh lý dồi dào sau một đêm
được nghỉ ngơi. Vì vậy, khả năng nhạy cảm vào buổi sáng ở nam giới gấp 5- 6 lần
so với những thời điểm khác trong ngày.
Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, sinh hoạt vợ chồng ít nhất hai
lần một tuần vào buổi sáng giúp tăng chất kháng thể, có khả năng tiêu diệt một
số loại vi khuẩn đang tiềm ẩn trong cơ thể. Giảm các chứng viêm khớp và giảm khả
năng mắc bệnh đái tháo đường.
BS. Nghiêm Minh Hương, Trung tâm y tế sức khoẻ Minh Hương
cũng cho rằng, hai thời điểm “hành sự” tốt nhất trong ngày là lúc 11h đêm và
trước 6h sáng. Nhưng lúc trước 6h sáng là tốt nhất vì khi đã hoàn thành “nghĩa
vụ” cả hai có thể nghỉ ngơi một lúc rồi thức dậy cho một ngày mới.
Tuy nhiên, BS Hương cũng khuyên, sau khi “yêu” xong phải nạp
năng lượng ngay, một cốc sữa nóng là tốt nhất. Hơn nữa, sáng sớm là lúc bàng
quang của nam giới căng nhất trong ngày, do đó “cậu nhỏ” thường trong trạng
thái được tự kích thích nhiều nhất. Nên đối với nam giới có sinh lý hoàn toàn
bình thường, mỗi sáng đều có thể “nghênh chiến”.
BS. Nghiêm Minh Hương cũng khẳng định, đã có những nghiên cứu
chứng minh, quan hệ tình dục 3 lần/tuần vào buổi sáng sẽ giảm 2 lần nguy cơ mắc
các bệnh về tim và giúp cơ thể luôn cân đối. Và “yêu” vào buổi sáng mới thực sự
có lợi nhất. Nó có thể thay thế các bài tập thể dục vào buổi sáng. Vì khi “hành
sự” tất cả các bộ phận trong và ngoài cơ thể phải hoạt động, rất tốt cho tuần
hoàn máu và ổn định huyết áp. Còn đối với phụ nữ thì được “yêu” đều đặn vào buổi
sáng, nhất là thời điểm giáp ngày “đèn đỏ” sẽ rất có lợi, vì sự “giao lưu” này
có thểloại bỏ hoàn toàn những triệu chứng
trước chu kỳ kinh nguyệt như đau nửa đầu, đau bụng, máu dồn xuống chân.