Vô sinh vì xỏ khuyên vào "của quý"

,
Chia sẻ

Khá nhiều bạn trẻ đã xỏ khuyên vào các bộ phận cơ thể để thể hiện sự sành điệu. Các bác sĩ cảnh báo, có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe từ trào lưu này.

Tiễn sĩ (TS) Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Bỏng quốc gia cho biết, Viện này từng cấp cứu nhiều trường hợp biến chứng do nhiễm trùng tại các vị trí xỏ khuyên như rốn, mắt, mũi, thậm chí cả bộ phận sinh dục.

Dễ biến chứng

Viện Bỏng quốc gia vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng nặng do xỏ khuyên vào dương vật. Bệnh nhân là T.V.T. (25 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) vì muốn tìm cảm giác mạnh, “khác người” đã “đeo” khuyên tròn vào đầu dương vật. Chỉ một ngày sau khi “đeo khuyên”, chỗ xâu bắt đầu sưng to, đau nhức, cơ thể T. lên cơn sốt. Tuy nhiên, do ngại ngần nên T. không đi khám và cũng không tháo khuyên ra. Chỉ đến khi vết thương lở loét, chảy dịch, T. mới vội vã đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, chỗ đeo khuyên của T. đã bị nhiễm khuẩn, có thể dẫn tới vô sinh. Xét nghiệm máu, các bác sĩ còn phát hiện T. nhiễm viêm gan B, rất có thể nguyên nhân là do trong quá trình xỏ khuyên, dụng cụ không được khử trùng đúng cách.  

Nghe bạn bè khuyến khích, em L.P.D. (16 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cũng xỏ khuyên vào rốn. Hai ngày sau, rốn của D. sưng tấy, uống thuốc kháng sinh không khỏi nên D. đã đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết vết xỏ của D. bị nhiễm trùng, bắt buộc phải tháo bỏ khuyên. Sau gần một tháng điều trị, vết thương đã khỏi nhưng để lại một vết sẹo to, rất mất thẩm mỹ.

Có thể rước bệnh vì dụng cụ bấm lỗ, xỏ khuyên không được tiệt trùng. Ảnh: Như Ý
Nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B

Theo TS Nguyễn Viết Lượng, xét về mặt sức khỏe, việc xỏ khuyên rất tai hại vì kim loại khi được gắn vào cơ thể được coi là dị vật, rất dễ gây kích thích, dị ứng, viêm nhiễm, tạo thành sẹo. Ngoài ra, xỏ khuyên ở mũi, vùng rốn, mi mắt… có thể ảnh hưởng đến cơ chế thở; bị nhiễm trùng, ảnh hưởng đến chức năng nhìn, thậm chí sẽ mù lòa. Còn nếu gắn ở bộ phận sinh dục có thể gây biến dạng bộ phận sinh dục, vô sinh và nguy hiểm đến “đối tác”. 

Thạc sĩ (Th.S) Vũ Ngọc Quý, Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu hết giới trẻ thường xỏ khuyên tại các cơ sở tư nhân nên nguy cơ biến chứng rất cao. Ngay cả các kim loại được gắn vào cơ thể cũng không hề được kiểm soát, có thể nhiễm chì, kim loại nặng theo đường máu vào cơ thể gây ung thư, viêm gan, viêm thận. Nguy hiểm hơn, nếu dụng cụ bắn khuyên không được tiệt trùng đúng phương pháp, người xỏ khuyên dễ dàng bị lây nhiễm HIV, viêm gan B…

Theo chuyên gia tâm lý Linh Nga, Phó phòng khám Tuna (Phố Vọng, Hà Nội), trào lưu làm đẹp này phản ánh tâm lý thích khám phá, đua nhau tạo sự khác biệt của giới trẻ. Tuy nhiên, người lớn không nên phản ứng quá gay gắt vì có thể khiến các em, đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 dễ bị tổn thương tâm lý, dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Cách tốt nhất là cha mẹ, thầy cô nên lắng nghe trẻ bày tỏ tâm lý khi quyết định xỏ khuyên. Từ đó, giải thích cho trẻ hiểu việc xỏ khuyên có thể khiến trẻ phải đối diện với nhiều nguy cơ mắc bệnh. Thay vào đó trẻ có thể thể hiện cá tính của mình tới những hoạt động xã hội, thể thao lành mạnh.

Đối với người đã bắn khuyên khi thấy xuất hiện dấu hiệu như mẩn ngứa, dị ứng, viêm nhiễm cần phải tháo bỏ ngay khuyên và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị, tránh để biến chứng nặng.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ