Tưởng con động kinh hóa ra bị rối loạn nhịp tim

Theo VNE,
Chia sẻ

Chỉ đến đợt cấp cứu vừa rồi, chị mới té ngửa khi biết hóa ra con bị rối loạn nhịp tim.

Suốt 2 năm liền, Duy, con trai chị được điều trị theo phác đồ bệnh động kinh. Gần đây, có người mách uống mật kỳ đà có tác dụng tốt với bệnh của con, chị cũng thử làm theo. Không ngờ uống xong, con lên cơn co giật, ngất, chị vội vàng đưa đi cấp cứu. Sau đó, vì tình trạng nặng, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). 
 
"Tôi đã rất bất ngờ khi bác sĩ kết luận con bị rối loạn nhịp tim, chứ không phải động kinh. Biết được bệnh chính xác của con, tôi vừa mừng lại vừa lo vì bệnh viện sẽ áp dụng phương pháp mới điều trị cho cháu", chị Huệ chia sẻ. 
 
Trước đó, con trai chị từng đi cấp cứu vì bị viêm màng não khi mới 2 tháng tuổi. Hậu quả để lại là di chứng về vận động, cháu đi lệch, liệt một tay. Theo các bác sĩ, đây có thể là lý do khiến bệnh của trẻ bị chẩn đoán nhầm thành động kinh.
 
Duy được bác sĩ khám lại sau ca can thiệp đốt triệt vùng bệnh lý ngày 24/7. Ảnh: Nam Phương. 
 
Duy là một trong hai bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim đầu tiên ở Việt Nam vừa được các bác sĩ BV Nhi Trung ương can thiệp thành công bằng kỹ thuật mới - đốt triệt vùng bệnh lý với sóng radio cao tần. Bằng cách đưa ống điện cực vào buồng tim, các chuyên gia đã loại bỏ đường dẫn truyền nhĩ thất bất thường, nguyên nhân gây rối loạn nhịp tim. 
 
Cháu bé thứ hai được điều trị bằng phương pháp này là Lê Văn Giáp, 8 tuổi, cũng ở Hải Phòng. Trong 2 năm, trẻ nhập viện tỉnh 6 lần, được điều trị bằng thuốc nhưng kết quả không khả quan, cơn nhịp tim nhanh tái phát. 
 
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: "Sau can thiệp, chúng tôi đã kiểm tra lại, trẻ hồi phục tốt, không có biến chứng. Dự kiến 1-2 hôm nữa, hai cháu có thể xuất viện". 
 
Theo ông, việc cấp cứu và điều trị bằng các can thiệp thông thường trước đây thường có kết quả hạn chế. Bệnh nhân phải tái nhập viện nhiều lần. Kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần hiện là biện pháp điều trị hữu hiệu và an toàn tối ưu, được áp dụng ở nhiều nước phát triển.
 
Trong 1-2 ngày tới, hai bệnh nhi đầu tiên được can thiệp bằng kỹ thuật mới này
có thể được xuất viện. Ảnh: Nam Phương. 
 
Rối loạn nhịp tim nhanh là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp ở trẻ. Nó có thể gây suy tuần hoàn, suy hô hấp và suy đa tạng, thậm chí gây di chứng não, tử vong. Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam, bệnh này ở trẻ chưa được chú ý, như trường hợp bệnh nhân Duy còn bị chẩn đoán nhầm thành động kinh. Các bác sĩ cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về bệnh này. 
 
"Trong hơn một năm trở lại đây, chúng tôi gặp nhiều trẻ bị rối loạn nhịp tim, thậm chí phát hiện cả trường hợp ở trẻ sơ sinh. Nhiều bé vào viện vì suy hô hấp, tuần hoàn", giáo sư Liêm nói. 
 
Nguyên nhân gây bệnh có thể do bẩm sinh hoặc sau phẫu thuật, nhất là sau mổ tim. 
 
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thêm, triệu chứng của bệnh rối loạn nhịp tim không đặc hiệu. Với trẻ lớn, biểu hiện có thể chỉ là cảm giác đánh trống ngực, tức ngực, hoa mắt, chóng mặt, nặng hơn thì ngất, thậm chí là chết đột tử. Trong khi ở trẻ nhỏ, các biểu hiện thường kín đáo như: biếng ăn, bỏ bú, da tái, chân lạnh, vã mồ hôi, khó thở, thở nhanh, xỉu. Có trường hợp, trẻ được đưa đến viện thì hết cơn rối loạn nhịp tim nhanh. 
 
"Bệnh tiềm ẩn bên trong cơ thể, có thể xuất hiện đột ngột ở bất kỳ độ tuổi nào, hay xuất hiện trong 3 tháng đầu sơ sinh. Ngoài ra, không phải trường hợp nào, bệnh biểu hiện cũng nặng, có trẻ chỉ thoáng qua, có trẻ lại bị nặng. Có trẻ sơ sinh sau khi điều trị bệnh giảm nhưng đến 5-7 tuổi hoặc khi bước vào giai đoạn dậy thì lại bộc phát", thạc sĩ Hải cho biết. 
 
Phương pháp đốt triệt bằng sóng radio cao tần được xem là phương pháp an toàn nhất hiện nay. Tỷ lệ thành công lên tới 95-98%, biến chứng rất thấp. 
 
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, khoảng 80 cháu đang chờ can thiệp bằng phương pháp này. Chi phí cho một ca như thế ở nước ngoài khoảng 10.000-30.000 đôla Mỹ, trong khi ở đây là 50-70 triệu đồng.
Chia sẻ