Tự phá thai bằng thuốc - Cẩn thận kẻo tai biến!

,
Chia sẻ

Giải pháp phá thai nào cũng cần có sự tham vấn và theo dõi kỹ lưỡng tại các cơ sở y tế uy tín.

Đầu tháng 10-2010, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một nữ bệnh nhân 16 tuổi, được chuyển đến từ một bệnh viện tư, trong tình trạng da xanh tái, chảy máu nhiều, huyết áp tụt.

Siêu âm ổ bụng thấy bệnh nhân có thai 10 tuần tuổi, trước đó đã uống thuốc phá thai khiến thai chết lưu, gây nhiễm trùng nặng.

Có thể gặp tai biến

Theo chị Trần Thu Thủy - Tổ chức Marie Stopes International (MSI) Việt Nam, nhiều cô gái trẻ đang có xu hướng chọn phá thai bằng thuốc vì cho rằng đây là biện pháp chấm dứt thai nghén riêng tư, có thể thực hiện tại nhà mà không biết phá thai bằng thuốc cũng như bất kỳ dịch vụ y tế nào khác đều cần sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế. “Nhiều bạn trẻ đã bối rối và hoảng loạn gọi đến đường dây tư vấn của MSI khi uống thuốc phá thai, có hiện tượng chảy máu nhiều, chảy máu kéo dài và thai nhi vẫn phát triển” - chị Thủy cho biết.


Giải pháp phá thai nào cũng cần có sự tham vấn
và theo dõi kỹ lưỡng tại các cơ sở y tế uy tín

Mỗi ngày tổng đài tư vấn sức khỏe sinh sản của MSI Việt Nam nhận 30-50 cuộc gọi đề nghị tư vấn các vấn đề liên quan sức khỏe sinh sản, có tới 70% cuộc gọi là từ các bạn gái trẻ, đề nghị được tư vấn phá thai bằng thuốc.

Theo hướng dẫn của MSI, các điều kiện để có thể áp dụng phá thai bằng thuốc là bệnh nhân không có tiền sử chống chỉ định với biện pháp này như không hút quá 10 điếu thuốc/ngày (với phụ nữ có hút thuốc), dưới 35 tuổi. Ngoài ra, các chống chỉ định khác bao gồm nghi ngờ có thai ngoài tử cung, huyết áp cao, mắc các bệnh gan thận hoặc mắc bệnh về máu như máu khó đông, thiếu máu hoặc sốt xuất huyết. Yêu cầu quan trọng nữa là thai phải nằm trong tử cung (xác định qua siêu âm) và dưới 7 tuần tuổi.

Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung cho hay qua thanh tra 12 cơ sở y tế ở Hà Nội và TP.HCM vừa qua thấy rằng nhiều cơ sở phát hành tờ rơi quảng cáo phá thai nội khoa (phá thai bằng thuốc) nhưng không nêu rõ các điều kiện thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ông Trung, sai sót này có thể dẫn đến hiện tượng sử dụng tràn lan biện pháp phá thai, gây nhiều tai biến cho người sử dụng. Thực tế thuốc uống sẩy thai tự nhiên không được phép bán tự do tại các nhà thuốc, nhưng đã có những nhà thuốc bán “chui” sản phẩm, người dùng cũng vô tư sử dụng vì cho rằng “có thai thì uống thuốc, thế là xong”!

Do muốn ít đau và an toàn!

Qua khảo sát khách hàng, MSI cho biết các phụ nữ trẻ có xu hướng chọn phá thai bằng thuốc vì họ cho rằng ít đau và an toàn hơn, có thể thực hiện tại nhà, trong khi thực tế phải được bác sĩ thăm khám, chỉ định, giám sát chặt chẽ mới được áp dụng biện pháp này.

Từ thời điểm được chấp nhận áp dụng tại Việt Nam năm 2004, phá thai bằng thuốc ngày càng được lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, thực tế có những trường hợp người mang thai trên 35 tuổi hoặc thai trên 7 tuần tuổi (có khi thai đã 11 tuần) vẫn áp dụng phá thai nội khoa bằng thuốc dù không được phép nên khó tránh khỏi tai biến.

Mới đây thanh tra Bộ Y tế đã đề nghị Vụ Sức khỏe, bà mẹ và trẻ em, các vụ, cục liên quan rà soát, kiểm tra quảng cáo phá thai bằng thuốc, nhằm tránh sử dụng biện pháp này tràn lan, gây nhiều nguy cơ tai biến cho người sử dụng.

Cẩn trọng với bài thuốc dân gian

Một bác sĩ ở khoa sản Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (An Giang) chưa hết bàng hoàng khi kể lại chuyện một nữ sinh tự đi phá thai. Sợ người quen hay biết nên em này lén tìm đến nữ hộ sinh tư ở một xã vùng sâu.

Do không có phương tiện xác định tuổi thai chính xác, phần vì thấy bụng nhỏ và tin vào lời kể của “đương sự” nên nữ hộ sinh cho hút điều hòa kinh nguyệt. Khi thấy em đau bụng dữ dội và băng huyết mới hay thai đã hơn ba tháng. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị trụy tim mạch do mất nhiều máu...

Trường hợp khác là một nữ sinh đã liên tục ăn lá ngón, uống thuốc nam để giải quyết “sự cố”, dẫn đến bị đau bụng băng huyết kéo dài, cơ thể suy kiệt. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ xác định em bị băng huyết do sẩy thai sót nhau, phải nạo hút.

Bác sĩ Trần Huỳnh Phú Hùng, phó giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản An Giang, cho biết khi lỡ có thai ngoài ý muốn, nhiều bạn trẻ vị thành niên thường không dám bày tỏ cùng ai mà tự tìm cách giải quyết hậu quả. Ở vùng nông thôn, do thiếu hiểu biết, không ít bạn trẻ lén đến nơi phá thai không đủ điều kiện đảm bảo an toàn hoặc sử dụng các bài thuốc dân gian gây sẩy thai.

Theo bác sĩ Hùng, những bài thuốc này chỉ là truyền miệng, chưa được y học kiểm chứng và công nhận. Tuy có thể làm sẩy thai nhưng cũng gây ra tai biến, như bị ngộ độc, sót nhau.

Theo PNO
Chia sẻ