Tử cung ngả trước và chuyện mãi không thể thụ thai

BS Hoa Hồng,
Chia sẻ

Nhiều chị em đứng ngồi không yên sau khi biết mình có tử cung ngả trước vì nghĩ rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó có con.

Chào bác sĩ, em năm nay 27 tuổi, kết hôn được 4 tháng, đến nay vẫn chưa có thai. Trước khi kết hôn em có đi khám sức khỏe và siêu âm sản phụ khoa. Bác sĩ kết luận em có tư thế tử cung ngả trước. Thêm nữa, sau khi "quan hệ", em thấy có hiện tượng tinh dịch trào ngược ra ngoài. Đó là lý do em rất lo lắng mình không thể có con. Cho em hỏi tử cung như vậy có ảnh hưởng đến khả năng thụ thai không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em với ạ! Em xin cảm ơn (Nguyễn Thanh Hà)

Trả lời: 

Thanh Hà thân mến!

Tử cung có thể có các tư thế khác nhau, chủ yếu là ba tư thế: tử cung ngả trước, tử cung ngả sau, tử cung trung gian. Điều này nhờ vào tính đàn hồi của các giải mô trong cấu tạo của tử cung.

tử cung ngả trước khó có thai
Nhiều chị em nghĩ rằng có tử cung ngả trước thì sẽ khó có con.

Bình thường, tử cung nằm trong chậu hông có tư thế ngả trước (hay quay trước), nghĩa là phần đáy tử cung quay về phía thành bụng; thân tử cung nằm đè lên bàng quang và cổ tử cung (nằm trong âm đạo).

Trường hợp bị ngả (hay quay) sau là tử cung có tư thế ngược lại với tư thế bình thường nói trên: Đáy tử cung quay ra phía sau (về phía xương cùng), thân tử cung đè lên trực tràng và cổ tử cung (trong âm đạo hướng ra phía trước). Tử cung ngả sau có thể gây nên một số triệu chứng khó chịu đối với người phụ nữ.

Còn tư thế trung gian ở vị trí giữa.

Cả ba tư thế này đều được coi là bình thường và không ảnh hưởng gì đến hiện tượng kinh nguyệt cũng như khả năng sinh sản của phụ nữ. Tử cung trung gian (không ngả trước cũng không ngả sau) thuận lợi cho bạn gái trong quá trình sinh sản hơn hai tư thế ngả trước và ngả sau. 

Nếu trong những trường hợp tử cung tư thế quá ngả trước hoặc quá ngả sau dẫn đến hiện tượng gập tử cung mới ảnh hưởng đến việc thụ thai, vì có thể cản trở đường di chuyển của tinh trùng lên vòi trứng gặp trứng để thụ tinh cũng như cản trở việc làm tổ, phát triển của hợp tử/ bào thai. 

Ngoài ra, tử cung quá ngả trước hoặc quá ngả sau cũng có thể gây những khó khăn nhất định cho người phụ nữ khi mang thai vì khi thai nhi phát triển càng lớn thì các dải mô phúc mạc sẽ càng khó khăn trong việc giữ tử cung ở vị trí cố định. Như vậy, vấn đề không phải là tử cung bị ngả trước hay ngả sau mà mức độ ngả như thế nào mới là điều cần phải quan tâm. 

Để biết được chính xác bạn có thể hỏi trực tiếp bác sĩ đã khám và làm siêu âm cho mình về mức độ ngả của tử cung để từ đó có những biện pháp can thiệp hoặc hỗ trợ sinh sản 

Vấn đề tinh dịch trào ngược chảy ra ngoài, bạn có thể biết âm đạo là một ống dốc thẳng. Do đó, sau khi quan hệ tình dục, bạn chỉ cần nằm thì tinh dịch cũng chảy ra ngoài chứ chưa nói đến đứng dậy, đi lại và làm các hoạt động khác. Đừng quá lo lắng vì chuyện đó, tinh dịch chắc chắn phải chảy ra ngoài chứ nó không thể nằm trong cơ thể bạn được.

Khi có quan hệ tình dục để tăng khả năng thụ thai bạn có thể kê cao mông bằng gối, và nằm yên trong vòng 30 phút.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.


Chia sẻ