Từ biếng ăn tới tâm thần phân liệt

,
Chia sẻ

Nhiều người ăn kiêng thường không lường trước được mối nguy hiểm của việc bỏ đói bản thân, dẫn tới chứng biếng ăn và tâm thần phân liệt.

Theo Ruzanna Akopyan, bác sĩ chuyên khoa phân tâm học, biếng ăn là một chứng rối loạn tâm thần cực kỳ nguy hiểm. 90% các trường hợp mắc chứng biếng ăn rơi vào phụ nữ độ tuổi 12 - 24. 10% còn lại thuộc về những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi hơn.

Bà Akopyan giải thích: “Chứng biếng ăn là hậu quả của bệnh lý “khao khát” muốn giảm cân và nỗi ám ảnh bị béo phì. Những người mắc chứng bệnh này thường có nhận thức bóp méo về hình ảnh cơ thể của mình. Họ luôn cho rằng mình béo, mặc dù trên thực tế họ chỉ mắc chứng loạn dưỡng. Để giảm cân, các bệnh nhân biếng ăn “hành hạ” bản thân với chế độ ăn kiêng hà khắc, luyện tập cao độ và các biện pháp khác như cố gắng móc họng để nôn ra sau khi ăn hoặc dùng dụng cụ để thụt ruột”.

Người mẫu Eliana Ramos, 18 tuổi, đã chết do mắc chứng biếng ăn.
Bà cũng liệt kê một số dấu hiệu của chứng biếng ăn:

- Bệnh nhân luôn cảm thấy mình béo và lo lắng đến một số phần nhất định trên cơ thể.

- Thường ăn đứng và chia thức ăn thành nhiều phần nhỏ.

- Mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

- Cô lập bản thân với xã hội.

- Sợ tăng cân.

Các chuyên gia đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến chứng biếng ăn, chủ yếu là do tố chất của gene và sinh học, vấn đề về tâm lý và yếu tố môi trường tác động. Nguy cơ mắc chứng biếng ăn sẽ càng gia tăng nếu cả ba yếu tố trên đều hiện diện. Ví dụ như một người phụ nữ trẻ mang gene bẩm sinh, lại gặp khó khăn khi hòa nhập với bạn bè và họ hàng, cô sẽ nghĩ rằng tất cả vấn đề của mình đều xuất phát từ việc cô trông không giống những cô gái đẹp hay người mẫu trên các cuốn tạp chí thời trang. Để có vẻ ngoài giống họ, cô tìm mọi cách để giảm cân và tự đưa mình vào tình trạng thê thảm. Ngoài ra, áp lực công việc và gia đình quá lớn có thể trở thành nguồn gốc của căn bệnh này.

Chứng biếng ăn không chỉ khiến cơ thể trở nên gày gò, ốm yếu mà còn dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Đầu tiên là rối loạn kinh nguyệt, các bệnh về tim và các vấn đề với cơ bắp. Bệnh nhân sẽ trở nên dễ cáu và khó tiếp xúc. Các hậu quả khác có thể có như vô sinh, mất sức lao động và suy nhược hậu sinh. Những người mẹ mắc chứng biếng ăn có thể khiến con mình trở nên béo phì do cho ăn quá nhiều.
 
Theo Phan Anh
Nguồn: Đất Việt/Pravda
Chia sẻ