Trường học thứ hai tại Hà Nội có học sinh bị H1N1

,
Chia sẻ

Một học sinh lớp 1P, Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện dương tính với cúm H1N1. Mẹ em cũng có kết quả dương tính.

Bà Đào Thị Thủy, Hiệu phó cho biết, ngày 31/7, cô giáo ở trường vẫn nhỏ nước mũi, rửa tay và cho cháu súc miệng nhưng không thấy biểu hiện gì bất thường. Đến chiều cháu đi về bị ngấm nước mưa. Tối 1/8, cháu bị sốt, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Việt Pháp khám. Ngày 3/8, cháu có kết quả dương tính với cúm H1N1.

Theo lời kể của gia đình, trong nhà cũng như họ hàng đều không có người đi nước ngoài, đi đến vùng dịch hay tiếp xúc với người mắc bệnh, nên cũng không hiểu cháu lây từ nguồn nào.

Bà Thủy cũng cho biết, thời điểm biết em học sinh này bị sốt, các học sinh trong trường đều được cho tạm nghỉ đến ngày 17/8, theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Hôm qua nhà trường phun khử trùng lần 2. Nước súc miệng, xịt mũi, khẩu trang... đã được chuẩn bị đầy đủ nếu có chuyện bất thường xảy ra.

"Lớp cháu học có 40 bạn khác đến giờ vẫn chưa có biểu hiện gì. Tuy nhiên không thể nói trước được điều gì, như mẹ của bé bị cúm dù không có biểu hiện nhưng vẫn được xác định là dương tính", bà Thủy cho biết.

Cũng tại Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, trước đó tại THPT Dân lập Lomonoxop cũng có một nam học sinh lớp 12 đi du lịch Thái Lan về bị cúm H1N1. Toàn bộ học sinh của trường đã nghỉ học.

Theo Nam Phương
Vnexpress
Chia sẻ