Tắm hoa - Chiêu làm đẹp không nên lãng quên

,
Chia sẻ

Nước tắm được ngâm cánh hoa là phương thuốc mang lại sự hồi xuân, tươi trẻ cho phái đẹp. Cách làm này rất đơn giản, bạn có thể áp dụng làm đẹp tại nhà.

Trong y thư cổ, việc tắm nước ngâm bởi những cánh hoa được gọi là “hương thang”. Khi tắm ngâm, nước tác động lên cơ thể, áp lực của nước tạo khả năng xoa bóp toàn thân, thúc đẩy tuần hoàn, lấy đi da chết, làm ẩm da… Bạn có thể chọn hoa tươi, hoặc hoa khô để ngâm nước tắm. Thông thường, mỗi lần tắm cần khoảng 500g hoa tươi, hoa khô thì chỉ cần 150g. Ngâm cánh hoa trong nước 40 độ C trong thời gian từ 5-10 phút là bạn có thể sử dụng nước tắm.

Nếu muốn có một làn da trắng hồng, bạn hãy tắm nước ngâm bởi những cánh hoa hồng trắng, phương pháp này ngoài việc làm trắng da còn khiến da mềm mại, thu nhỏ các lỗ chân lông. Cánh hoa sen ngoài công dụng dưỡng da còn rất hiệu quả trong việc loại bỏ tế bào chết, tái tạo da, đồng thời giúp da tươi trẻ.

Hoa đào cũng rất có tác dụng trong việc tái tạo và làm giảm các nếp nhăn. Hương thơm của hoa cúc trắng làm ổn định huyết áp, thường được sử dụng làm hoa tắm chủ yếu từ cuối thu sang đầu xuân. Theo kinh nghiệm dân gian, tắm bằng nước lá bạc hà, ngải cứu, kinh giới, cỏ chanh, cỏ mật… cũng giúp lỗ chân lông se khít, tái tạo tế bào và đem lại sự sảng khoái, tràn đầy sinh lực.

Theo Yên Vân
ANTĐ
Chia sẻ