Tại sao “súng” không thể “chiến đấu” đủ lâu?

Thu Hương (Theo Men),
Chia sẻ

Vì sao “súng ống” của các chàng lại không giữ được tư thế “chiến đấu” đủ lâu như mong muốn?

Ngày càng có nhiều quý ông gặp rắc rối với “của quý”. Nếu không phải “xuất binh” sớm thì cũng là nhanh “xìu” hơn tưởng tượng. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể lại chính là những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Lười vận động

Không ít nam giới ghen tị khả năng “chăn gối” với những vận động viên hay những người lao động chân tay. Bởi đơn giản, những vận động viên hay người lao động này thường xuyên vận động nên ít gặp trục trặc về “chuyện ấy” hơn những người hay ngồi lỳ tại chỗ - nhất là dân văn phòng.


Ngồi nhiều không chỉ không tốt với phụ nữ mà còn có không tốt với nam giới. Do ngồi nhiều, bộ phận “sinh sản” sẽ bị thiếu máu do không tuần hoàn được và ảnh hưởng đến “cậu nhỏ”.

Hút thuốc lá quá nhiều

Thuốc lá được coi là một trong những tác nhân khiến chất lượng chuyện “phòng the” của bạn bị giảm đáng kể. Vì các chất có trong thuốc lá khi vào cơ thể sẽ khiến cho phổi yếu đi, niệu đạo của dương vật bị khô, làm giảm khoái cảm tình dục và khiến các quý ông không đủ sức khỏe để duy trì “trận chiến”.


Ngoài ra, chất nicotin trong thuốc lá có thể gây ra triệu chứng co cơ, co bắp và khiến “cậu bé” bị nhỏ đi, chiều dài bị ngắn lại, cảm giác hưng phấn cũng bị ức chế khiến nhiều quý ông bị mắc cạn vì “chưa ra chợ đã hết tiền”.

Xem phim, ảnh sex

Không ít cặp vợ chồng muốn thay đổi không khí cho buổi “giao ban” của mình bằng cách trước khi vào cuộc thì cùng nhau xem các đoạn phim “mát mẻ”.

Bí kíp này cũng có tác dụng khiến “chuyện ấy” trơe nên mạnh mẽ hơn với một số người, nhưng với một số khác, đây lại là liều “thuốc độc”, vì nó khiến họ bị chai lì cảm xúc và lệ thuộc. 


Cứ mỗi lần làm “chuyện đó” mà không xem phim thì “cậu nhỏ” không thể “chào cờ” nổi. Cũng có nhiều quý ông đã thú nhận, thói quen xem phim ảnh sex khiến họ không còn muốn gần gũi vợ mà chỉ muốn một mình, vì vợ quá... “cổ điển”.

Dồn nén cảm xúc


Những cặp vợ chồng xa nhau, lâu lâu mới có buổi “giao ban” rất dễ rơi vào tình trạng không biết kìm nén cảm xúc nên không thể làm chủ “cậu nhỏ”.

Tâm lý nôn nóng vào cuộc khiến hưng phấn dâng lên nhanh quá, cũng có thể giảm xuống đột ngột. Nhiều lần như vậy, càng sốt ruột muốn thể hiện càng khó thành công.
Chia sẻ