Sự thực chuyện “ông gắp bà khen”

Theo PNO,
Chia sẻ

Từ lâu những loại “thực phẩm chức năng” phòng the luôn được để mắt, kiếm tìm và vì thế hay bị thổi phồng. Thực tế, sự thay da đổi thịt tình dục đến từ dạ dày rất khó chứng thực.

Tôi 45 tuổi, gần đây chuyện phòng the không tốt. Tôi lại ngại thuốc men, bệnh viện, thiên hạ nhìn vào, nên muốn tìm những loại thực phẩm cải thiện. Tôi đã sưu tầm nhiều “thang thuốc”, nhưng bà xã lại can vì không tin có hiệu quả, thậm chí còn lo tác dụng ngược. Mong bác sĩ cho ý kiến.

D.Hùng (Tiền Giang)
 
Trả lời:

Từ lâu những loại “thực phẩm chức năng” phòng the luôn được để mắt, kiếm tìm và vì thế hay bị thổi phồng. Thực tế, sự thay da đổi thịt tình dục đến từ dạ dày rất khó chứng thực, đa phần dựa vào cảm tính cá nhân, mỗi người một phách.

Nhìn chung, các món “ông gắp bà khen” tập trung cải thiện những thành tố chủ chốt của tình dục như hun đúc nhiệt huyết qua testosteron ngoại viện hoặc tiền chất (chuối, hải sản, pín, tinh hoàn động vật). Tăng hưng phấn làm “xăng mồi” ham muốn tình dục (chocolate, mật ong, cần tây, hạnh nhân, rượu vang…). Tăng hiệu suất tuần hoàn, thần kinh giúp cải thiện cương cứng và khoái cảm (tỏi, cam, quýt, bạch quả…). Sung túc bầu tinh từ đó gián tiếp kích thích thích chuyển giao (hàu, sò, cá biển, hải sâm, thịt dê,  bạch quả…). Còn nhiều đặc sản mà dược lực  dựa vào tiêu chí quá “khái quát” như  tam xà, ngũ xà tửu, tắc kè, bìm bịp, cao hổ...
 

Rõ ràng, những món ngon lợi dục trên chỉ nhắm vào từng phân khúc giường chiếu, không có “xuân tửu” hay “tiên đan” nào một phát giải quyết tất tật trần ai của các ông. Món dọn ra cho ông tắt lửa lòng khác món dành cho ông “trên bảo dưới không nghe”.

Hiệu quả năm ăn năm thua, nhưng mấy món “tráng dương bổ thận” luôn có đất sống vì nhiều lý do. Dùng cạn đáy hũ rượu quý ngũ xà, bìm bịp, giá hơn cây vàng, chẳng thấy chuyện ấy hơn xưa, nhưng có hỏi, nhiều ông cũng đành ngậm bồ hòn tấm tắc khen cho đỡ… tiếng hớ. Những thông tin từ sách báo đôi khi sa đà gây chú ý thái quá, phổ biến là kiểu giật tít so “món A” hay “món B” với… viagra.

Thông cảm tình cảnh có bệnh vái tứ phương của các ông đang lâm cảnh phòng the đau ốm, đặc biệt khi “quý nhân” lại  kín tiếng, ít tốn kém và dễ tìm (có khi thò tay ngắt trên hàng rào là có), như đã nói hiệu quả chủ yếu “phước chủ may thầy”. Do vậy, nếu có dùng, đừng chi vào đó quá nhiều tâm trí, tiền bạc và kỳ vọng. Rất khó xảy ra một cuộc “cách mạng” trên giường chỉ bằng menu giỏ đi chợ của bà xã hay từ loài bò sát, chim muông nào đó cách quá xa chúng ta về tiến hóa. Đừng quên, với tình dục, tác động của tâm lý thất vọng sau công cuộc cứu vãn thất bại còn nguy hiểm hơn chính bệnh tình của nó.  

Sau cùng, nói thực phẩm “lợi dục” mà không nhắc “khắc dục” là một thiếu sót. Tạo hóa có vẻ không chủ trương làm hại phương tiện sinh sản của vạn vật nên nhìn chung những món “đâm sau lưng chiến sĩ” các ông không nhiều. Chủ yếu là vài cái tên như rau răm, đậu nành (chứa phytoestrogen, giống hormone nữ estrogen), thịt cháy, rượu, thuốc lá, món an thần, gây ngủ tự nhiên. Nhưng thật ra, ngay cả các tác dụng “âm tính” này cũng khá chung chung.

Chia sẻ