Rửa tay sẽ giảm 50% nguy cơ lây nhiễm cúm

,
Chia sẻ

Theo kết quả công trình đầu tiên nghiên cứu về hiệu quả của các biện pháp không dùng thuốc để phòng tránh sự lây lan virút cúm trong cộng đồng, đeo khẩu trang và rửa tay sạch bằng cồn có thể ngăn ngừa đến 50% khả năng lây nhiễm cúm.

Trong suốt mùa cúm năm 2007, các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan, Mỹ, đã tiến hành nghiên cứu trên 1.000 sinh viên thuộc 7 khu ký túc xá của trường này. Kết quả cho thấy bằng hai biện pháp đơn giản như đeo khẩu trang và rửa tay sạch bằng cồn, tỷ lệ mắc các bệnh cúm đã giảm từ 10 đến 50%.

Theo nhà khoa học Allison Aiello, chủ nhiệm công trình, đeo khẩu trang và rửa tay sạch còn có thể phòng ngừa các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Khi các đại dịch cúm thường xuyên xảy ra như hiện nay, việc nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh không dùng thuốc như đeo khẩu trang và rửa tay rất quan trọng do nguy cơ thiếu các thuốc phòng bệnh như vắcxin và thuốc chống virút.

Tháng 2/2007, Chính phủ Mỹ đã thông qua một kế hoạch hướng dẫn tạm thời về các biện pháp phòng tránh cúm không sử dụng thuốc như tự nguyện giữ vệ sinh nơi cư trú, cách ly và điều trị các ca bệnh, tự phòng tránh bệnh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ và tạm đóng cửa các trường học trong trường hợp xảy ra dịch bệnh.

Theo kết quả công trình đầu tiên nghiên cứu về hiệu quả của các biện pháp không dùng thuốc để phòng tránh sự lây lan virút cúm trong cộng đồng công bố ngày 27/10, đeo khẩu trang và rửa tay sạch bằng cồn có thể ngăn ngừa đến 50% khả năng lây nhiễm cúm.

Trong suốt mùa cúm năm 2007, các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan, Mỹ, đã tiến hành nghiên cứu trên 1.000 sinh viên thuộc 7 khu ký túc xá của trường này. Kết quả cho thấy bằng hai biện pháp đơn giản như đeo khẩu trang và rửa tay sạch bằng cồn, tỷ lệ mắc các bệnh cúm đã giảm từ 10 đến 50%.

Theo nhà khoa học Allison Aiello, chủ nhiệm công trình, đeo khẩu trang và rửa tay sạch còn có thể phòng ngừa các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Khi các đại dịch cúm thường xuyên xảy ra như hiện nay, việc nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh không dùng thuốc như đeo khẩu trang và rửa tay rất quan trọng do nguy cơ thiếu các thuốc phòng bệnh như vắcxin và thuốc chống virút.

Tháng 2/2007, Chính phủ Mỹ đã thông qua một kế hoạch hướng dẫn tạm thời về các biện pháp phòng tránh cúm không sử dụng thuốc như tự nguyện giữ vệ sinh nơi cư trú, cách ly và điều trị các ca bệnh, tự phòng tránh bệnh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ và tạm đóng cửa các trường học trong trường hợp xảy ra dịch bệnh.
 
 
 
Theo TTXVN
Chia sẻ