Rợn người với bột khoai làm từ mực viết, dầu hỏa

Theo NLD,
Chia sẻ

Mới đây, Thượng Hải - Trung Quốc đã phát hiện nhiều bánh bao không nhân (thường gọi là màn thầu) bày bán ở siêu thị được “phù phép” bằng cách thêm vào các chất hóa học không ngờ.

Theo Tân Hoa xã, xưởng làm bột khoai lang giả trên nằm ở thành phố Zhoushan, tỉnh Quảng Đông, mỗi ngày xưởng này sản xuất ra một tấn bột khoai lang đáng sợ trên, bắt đầu từ tháng 2.
 
 
Ảnh minh hoạ
 
Trên nhãn của loại bột này có ghi “Bột khoai lang nguyên chất ngon tuyệt hảo” và là đặc sản của tỉnh Hồ Nam lân cận, Tân Hoa xã cho biết thêm.
 
Hiện chưa rõ ai bị bắt và có ai mắc bệnh vì ăn loại bột này hay không.
 
Bột khoai lang là một loại thực phẩm thông dụng ở Trung Quốc để làm mỳ hoặc để làm mềm thịt.
 
Ngành thực phẩm Trung Quốc những năm gần đây đã bị mất uy tín lớn sau các vụ bê bối thực phẩm nhiễm độc. Hàng loạt các cuộc truy quét của chính phủ có vẻ như không mấy hiệu quả.
 
Năm 2008, ít nhất 6 em nhỏ đã thiệt mạng và gần 300.000 em khác mắc bệnh vì sữa bột chứa chất melamine, hóa chất công nghiệp độc hại được cho thêm vào sữa kém chất lượng để đánh lừa các cuộc kiểm tra về hàm lượng protein.
Chia sẻ