Phụ nữ có thai cũng cần học cách uống nước
Phụ nữ có thai cần được cung cấp lượng nước nhiều hơn so với người bình thường. Chính vì vậy mà họ luôn phải uống nhiều nước và không nhất định là phải khát mới cần đến nước.
Các thai phụ nên khởi đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm
Hàng ngày, khi ngủ dậy, các thai phụ nên uống một cốc nước ấm. Ngoài ra, sau khi đến công sở hoặc khi tàn làm cùng cần phải uống một cốc nước như vậy. Uống nhiều nước trong thời kỳ mang thai có thể giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể và giúp loại bỏ những độc tố có hại.
Mặc dù cơ thể của người mang thai lúc này cần nhiều nước hơn bình thường, tuy nhiên cũng cần phải căn cứ vào các hoạt động hàng ngày để có thể cung cấp được một lượng nước phù hợp nhất.
Nên hạn chế uống bột đậu xanh
Vào những ngày hè, nhiệt độ bên ngoài rất cao và thường khiến cho các bà mẹ tương lai cảm thấy nóng bức trong người. Những lúc như vậy, các thai phụ thường muốn uống thứ gì đó có thể nhanh chóng hạ nhiệt cơ thể và họ thường chọn bột đậu xanh.
Sự thật là bột đậu xanh có thể làm giải nhiệt cho cơ thể. Vậy nhưng đậu xanh có tính hàn và nếu uống quá nhiều trong một thời gian là hoàn toàn không tốt cho thai nhi. Thay vào đó, thai phụ có thể chọn cách dùng đậu đỏ ninh với táo tầu, sau đó chắt lấy nước uống. Loại đồ uống này vừa giúp giải nhiệt rất tốt mà lại có tác dụng bổ máu.
Nên hạn chế ống nước trái cây đóng hộp
Rất nhiều bà mẹ đang mang thai thích uống nước trái cây đóng hộp vì họ tin rằng loại nước này có thể cung cấp chất dinh dưỡng tốt, không làm tăng cân, giúp em bé có làn da trắng và mịn màng.