Phụ nữ béo phì tăng 80% nguy cơ ung thư buồng trứng

,
Chia sẻ

Nghiên cứu mới đây cho thấy, phụ nữ béo phì dễ có nguy cơ mắc phải chứng bệnh ung thư buồng trứng. Nguy cơ này sẽ tăng cao hơn đối với những phụ nữ ngoài độ tuổi trung niên bị béo phì, dư thừa cân nặng.

Nguyên nhân gây ung thư buồng trứng ở phụ nữ béo phì chính là do tác động của hàm lượng hoormon trong cơ thể.

Các chuyên gia nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, tới năm 2050 sẽ có hơn một nửa số chị em phụ nữ bị béo phì, điều này đồng nghĩ với số người mắc ung thư buồng trứng cũng sẽ tăng theo tỷ lệ thuận.

Hiện nay cũng theo con số thống kê mới nhất, có hơn 6.000 phụ nữ Anh mỗi năm bị phát hiện là mắc chứng ung thư buồng trứng, và chứng bệnh ung thư buồng trứng cũng chính là thủ phạm cướp đi 4.500 sinh mạng hàng năm

Các nhà khoa học tin rằng, có mối liên quan mật thiết giữa hiện tương béo phì và chứng bệnh ung thư buồng trứng. Lý giải cho điều này các chuyên gia cho rằng, các mô mỡ dư thừa xung quanh ổ bụng đã gây nên những tác động xấu tới hàm lượng hoormon giới tính, theo thời gian hàm lượng hoormon này ngày càng tăng cao – “thủ phạm” giấu mặt gây nên chứng ung thư buồng trứng.

Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên Cứu Ung Thư Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc nghiên cứu đối với 95.000 phụ nữ trong vòng suốt 7 năm liên tục.

Trong số họ, có 303 trường hợp bị phát hiện là mắc chứng ung thư buồng trứng, và tỷ lệ này chủ yếu rơi vào các chị em phụ nữ đang và đã mãn kinh.

                                                                      
Hoàng Hà
TheoDM
Chia sẻ