Nỗi lo "cạn nguồn" của "cậu nhỏ"

,
Chia sẻ

Em vừa bị xuất tinh lần đầu trong đời. Bạn em bảo bị như thế nhiều lần sẽ cạn hết. Xin hỏi bác sĩ tinh trùng có bao giờ hết không? Làm cách nào để đừng bị xuất tinh?

hung...@gmail.com

Tinh hoàn được coi là "nhà máy" sản xuất ra tinh trùng. Mỗi ngày, hai tinh hoàn của một người đàn ông trẻ tuổi có khả năng sản sinh khoảng 120 triệu tinh trùng. Sau khi sinh ra ở tinh hoàn, tinh trùng chuyển sang mào tinh "sinh sống" một thời gian để phát triển hoàn thiện. Như vậy, mào tinh có hai nhiệm vụ: vừa là "quy trình cuối" trong dây chuyền sản xuất, vừa là nơi "tạm cư” của tinh trùng. Từ đây, tinh trùng sẽ đi đến ống dẫn tinh, qua túi tinh (nằm giữa bàng quang và trực tràng), đổ vào cổ tuyến tiền liệt, trước khi phóng ra ngoài.

Tinh binh được sản xuất liên tục từ khi dậy thì đến cuối đời với chất lượng, số lượng mỗi độ tuổi có thay đổi đôi chút. Vì thế, cháu đừng lo cạn nguồn mà hãy tập thói quen tốt, giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc lá, uống rượu...) để không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Xuất tinh là chuyện bình thường khi người ta... lớn. Hồ đầy thì xả thôi! Tuy nhiên, đừng tự "xả hồ" bằng các động tác mà người ta gọi là thủ dâm. "Hồ xả” liên tục kiểu này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và "hậu duệ" đấy. Để tránh thủ dâm, cách tốt nhất là tập trung học tập, chơi thể thao và làm những việc có ích cho cộng đồng (tham gia công tác xã hội, dọn vệ sinh khu phố, chăm lo người già neo đơn...).

Theo BS Lê Thiện Anh Tuấn (Hội Y học TP.HCM)

Phụ nữ Online

Chia sẻ