Những ai không được tiêm vaccine ngừa quai bị?

Nhật Minh,
Chia sẻ

Em từng bị quai bị một lần, sau đó em cũng đã tiêm phòng quai bị. Không biết như vậy thì sức khỏe sinh sản của em có còn được như trước nữa hay không?

Em năm nay 21 tuổi. Hồi nhỏ em đã bị quai bị một lần nhưng cách đây vài năm em cũng đã đi tiêm phòng quai bị. Xin cho em hỏi, em đã bị quai bị rồi mà lại tiêm phòng nữa thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe sinh sản hay không? Em rất lo lắng, mong các anh/ chị trả lời giúp em. Em xin cảm ơn! (Chu Oanh)

Trả lời:

Chào em!
 
Bệnh quai bị là một bệnh cấp tính, gây dịch do virut gây bệnh quai bị, có ác tính đặc biệt với hệ thống thần kinh, tuyến nước bọt, tinh hoàn, buồng trứng, tuỵ, và có thể gây viêm màng não.

Mầm bệnh: Là virút lây truyền qua đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh thường 18 – 21 ngày, tồn tại trong nước bọt bệnh  nhân 1 ngày trước khi sưng tuyến mang tai, và tồn tại tiếp trong vòng 6 ngày. 
 
 
Dịch thường xuất hiện vào mùa hè nơi đông đúc và trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 15.
 
Việc em tiêm phòng cách đây mấy năm khi hồi nhỏ em đã từng bị quai bị không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản của em. Vì vaccine ngừa quai bị chỉ khuyến cáo không dùng cho các trường hợp sau đây:

- Suy giảm miễn dịch nặng như bệnh nhân AIDS tiến triển.

- Bệnh ác tính toàn thân: Leucémie, lymphoma…

- Bệnh nhân đang điều trị corticoid toàn thân liều cao, thuốc chống chuyển hóa, độc tế bào, xạ trị chống ung thư.

- Phụ nữ mang thai và nghi ngờ mang thai không được tiêm vaccine quai bị.

- Những phụ nữ được tiêm vaccine quai bị cần áp dụng biện pháp ngừa thai trong thời gian ít nhất là 28 ngày sau khi tiêm.

Chúc em mọi điều may mắn!

Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900 59 99 21 hoặc 19003425
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn  xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Triệu chứng bệnh quai bị chính xác tại aFamily.