Ngăn chặn khả năng lan rộng của cúm H1N1

,
Chia sẻ

Chính phủ các quốc gia đang áp dụng các biện pháp, chính sách hữu hiệu để phòng tránh dịch cúm lợn đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới.

Theo thống kê, ít nhất đã có 100 người Mexico tử vong do mắc phải chứng bệnh cúm này.

Các chuyên gia cảnh báo căn bệnh cúm H1N1 có thể lan ra thành đại dịch nếu chúng ta không có những biện pháp phòng tránh và ngăn ngừa hữu hiệu.

Theo bộ trưởng Y Tế Mexico, dịch cúm lợn đang lan rộng tại đất nước này và tính thời điểm hiện tại đã có khoảng 1.614 ca mắc chứng cúm lợn.
 
Ngày 26/04, chính phủ Mỹ đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế nhằm ngăn chặn khả năng lan rộng của loại dịch cúm lợn mới xuất hiện tại Mexico và đang bắt đầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Mỹ. 

Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế được chính phủ đưa ra sau khi các cơ quan y tế công cộng đã phát hiện có tất cả 20 trường hợp nhiễm cúm lợn (H1N1) tại 5 bang của nước Mỹ, kể từ thời điểm dịch bệnh lạ này xuất hiện.

Tại Nhà Trắng, Giám đốc Richard Besser và Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano khẳng định rằng, quan chức ngành y  tế Mỹ đang tiến hành các bước đi cụ thể nhằm tối thiểu hoá khả năng lan rộng của dịch cúm lợn xuất phát từ Mexico.

Các con số thông kê như sau:

- Mexico: Cuối ngày hôm qua (26-4), Bộ Y tế Mexico thông báo số người tử vong nghi do nhiễm cúm heo tại nước này đã lên đến con số 103 người. Số trường hợp mắc bệnh đã lên hơn 1.600 người.
 
Ngân hàng thế giới (WB) cho biết: sẽ cho Mexico vay 25 triệu USD để hỗ trợ lập tức và 180 triệu USD khác hỗ trợ dài hạn nhằm giúp nước này đối phó dịch bệnh.

- Mỹ: 20 trường hợp được xác nhận là mắc chứng cúm lợn

- Canada: Có 6 trường hợp

- Các quốc gia khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Úc và New Zealand đang trong tình trạng báo động có nguy cơ bị dịch cúm lợn lây lan.

Cách phòng tránh

Tổ chức Y tế Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa sạch tay trong tình trạng báo động này.

Các nhà chức trách khuyên rằng, nên giữ gìn ý thức và tuân theo các lời khuyên để đề phòng tối đa nguy cơ: bạn nên rửa tay thật sạch. Nếu cảm thấy không được khỏe thì hãy ở nhà nghỉ ngơi và theo dõi sát sao các thông tin về sức khỏe của các nhà chức trách.

Rửa tay thường xuyên là chuyện được nói quá nhiều nhưng nó thực sự là cách vô cùng hữu hiệu để hạn chế sự lây lan của bệnh tật.

Nếu các con bạn không khỏe, bị sốt hoặc có triệu chứng như bị cúm thì hãy cho bọn trẻ nghỉ học. Nếu bạn thấy ốm thì đừng di chuyển, không nên đi máy bay hoặc tham gia các phương tiện công cộng hay đi du lịch. Đó là những hành động mang tính trách nhiệm góp phần làm hạ thấp các tác động xấu từ dịch cúm lợn.

Khổng Hà
Theo BBC
Chia sẻ