Mỗi ngày có trên 2000 trẻ em phải nhập viện

,
Chia sẻ

Do thời tiết chuyển mùa thất thường nên trẻ rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch đặc biệt là cúm, sốt xuất huyết và tiêu chảy. Các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý.

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận trên 2.000 bệnh nhi có vấn đề về sức khoẻ đến khám và điều trị tại viện, trong đó số ca cấp cứu dao động từ 90 -100 ca/ngày. Có đêm có tới trên 300 bệnh nhi nhập viện.

 

Những hội chứng mà trẻ hay gặp phải nhất trong thời điểm này là tim mạch, hô hấp. Trung bình mỗi ngày có từ 110-130 ca bệnh liên quan đến hô hấp, trong đó có khoảng 25-30 cháu trong tình trạng nặng. Đối tượng nhiễm bệnh nhiều nhất là các bé sơ sinh.

 

“Điều này phù hợp với quy luật: Từ thàng 7 đến hết tháng 11 hàng năm, số bệnh nhi tăng cao. Năm nay, mức tăng trung bình từ 5-10%”, BS Đỗ Quý Hợp, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện cho biết.

 

Tuy nhiên, điều bất thường của năm nay là dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết tăng cao đột ngột vào giai đoạn nắng nóng.

 

“Theo nguyên lý, khi trời mưa nhiều, độ ẩm tăng, thời tiết mát mẻ thì sốt xuất huyết mới xuất hiện nhiều, còn về mùa đông cúm mới lan mạnh. Nhưng năm nay giữa tháng nắng nóng như vừa rồi, mưa ít mà số bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết tăng cao hơn hẳn. Điều này chứng tỏ môi trường sống đã xuống cấp hơn năm ngoái và công tác phòng dịch có vấn đề”, BS Cấn Phú Nhuận, trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương nói.

 

Bác sỹ Nhuận cũng đặc biệt lưu ý: “Trong giai đoạn này, trẻ nhỏ đang phải đối mặt với 3 bệnh: cúm A/H1N1, sốt xuất huyết và tiêu chảy. Cả 3 đều đang ở thời kỳ cao điểm”.

 

Trong thời gian tới, lượng bệnh nhi nhập viện vì những bệnh này có thể còn tăng cao hơn nữa do thời tiết mát mẻ tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển.

 

Ngoài những bệnh trên, bệnh tay chân miệng ở trẻ nhở cũng bắt đầu xuất hiện. “Trong tuần trước đã có lác đác vài ca nhập viện vì bệnh tay chân miệng, các ca đều ở thể nhẹ. Điều đáng mừng là từ trước đến nay, bệnh tay chân miệng ở phía Bắc không xuất hiện thành vụ”, BS Nhuận cho biết.

 

Để đảm bảo môi trường sống và hạn chế dịch bệnh hoành hành, ông Nhuận khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang cho con, tránh tụ tập đông người và đặc biệt cần vệ sinh nơi ở thật sạch sẽ.

 

Ngọc Anh

 

Chia sẻ