Kinh nguyệt đen, hôi - nên khám phụ khoa

Theo PNO,
Chia sẻ

Do kinh ít nên máu đọng lại bên trong tử cung trước khi thoát ra ngoài. Thời gian đọng kéo dài, máu kinh sẽ chuyển từ đỏ sang đen và dễ gây mùi hôi.

Chào bác sĩ. Tôi có con gái 17 tuổi. Từ trước đến nay chu kỳ kinh nguyệt của cháu vẫn bình thường. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, sinh lý của cháu có những biểu hiện khác lạ như kinh nguyệt ra sớm hơn và rất ít, thậm chí còn có màu đen và có mùi.

Xin cho hỏi, liệu con gái tôi có bị gì không? Có cần đưa cháu đi khám? Xin cám ơn. (lankyu)
 

Trả lời:

Chào chị,

Chu kỳ kinh của phụ nữ bình thường mỗi tháng 1 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 – 4 ngày, lượng máu mất trung bình tổng cộng khoảng 50 – 100g cho mỗi kỳ kinh.

Khi chu kỳ kinh ngắn hơn 21 ngày được gọi là kinh mau (hay đa kinh) thường do nang noãn sớm trưởng thành, giai đoạn phát triển của chu kỳ kinh rút ngắn lại. Trong trường hợp này nên khám và điều trị để giảm số ngày hành kinh.

Kinh ít do nội mạc tử cung kém phát triển (có thể do hoạt động buồng trứng yếu). Do kinh ít nên máu đọng lại bên trong tử cung trước khi thoát ra ngoài. Thời gian đọng kéo dài, máu kinh sẽ chuyển từ đỏ sang đen và dễ gây mùi hôi.

Vì vậy, chị nên đưa cháu đi khám phụ khoa để được điều trị thích hợp.

Thân ái chào chị.

Chia sẻ