Hậu họa khôn lường vì làm mới "cái ngàn vàng"

H. N,
Chia sẻ

Sau 2 lần sinh nở, cái “chỗ ấy” của chị Liên cũng đã rộng ra phần nào. Các bạn chị tư vấn, nếu muốn khắc phục, thử chọn cách thu gọn “cô bé” hay vá lại màng trinh xem sao.

Một lần sau khi “giao ban”, chồng chị Liên (ở Hoàng Mai, Hà Nội) vô tình buột miệng trêu vợ: “Gớm, cái ‘chỗ ấy’ giờ gì mà như nhà trống thế”. Biết là chồng chỉ đùa nhưng chị Liên cũng cảm thấy mặc cảm vô cùng. Chị biết, sau 2 lần sinh nở, cái “chỗ ấy” của chị cũng đã rộng ra phần nào, nhưng vì chồng không có ý kiến gì nhưng chị cũng không quan tâm. Nay thấy chồng nói vậy chị mới giật mình.

Đem băn khoăn này chia sẻ cùng mấy cô bạn thân, hóa ra họ cũng trong tình cảnh như chị Liên. Chị Liên được các bạn tư vấn rằng, nếu muốn khắc phục, thử chọn cách thu gọn “cô bé” hay vá lại màng trinh xem sao. Nghe cũng xuôi tai, lại sắp đến kỉ niệm ngày cưới, Chị Liên quyết định làm một cuộc “tân trang” gọi là quà tặng chồng để chồng bất ngờ.
 

Thế nhưng, trong đêm “tân hôn” lại hôm đó, lúc đầu hai vợ chồng chị Liên háo hức bao nhiêu thì sau lại “xanh mắt” bấy nhiêu. Ngay khi chồng “vào” thì chị Liên đã hét lên vì quá đau đớn, sau đó thì máu chảy không ngừng. Mấy tiếng sau không thể chịu đựng được hơn, hai vợ chồng đành đưa nhau vào viện.

Trước đó, theo tư vấn của các bác sĩ làm phẫu thuật cho chị Liên thì: Màng trinh thực chất là một màng mỏng ở cửa âm đạo, có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn, virus gây bệnh. Cũng theo các bác sĩ, thủ thuật vá màng trinh rất đơn giản, nhẹ nhàng và chỉ mất khoảng 20 phút.

Trên thực tế thì không hoàn toàn vậy. Chị Liên sau khi quyết định làm đã không giấu nổi những đau đớn. Nhưng chỉ vì để chồng vui mà chị cố chịu chứ thực ra quá trình phẫu thuật khiến chị cảm thấy đau vô cùng.

Mặc dù các bác sĩ khi tư vấn cho người muốn phẫu thuật vá màng trinh là phẫu thuật hầu như không có biến chứng gì, trừ khi kĩ thuật thực hiện của bác sĩ không tốt. Tuy nhiên, không thể không nói đến một số hậu quả như: cắt xén không chuẩn khiến màng trinh không liền lại được, thậm chí còn rộng hơn và gây chảy máu. Ngoài ra, có thể có một số biến chứng khác như thủng trực tràng, rò trực tràng âm đạo, nhiễm trùng, viêm nhiễm… Thậm chí, sau khi làm lại “cái ngàn vàng”, việc giao ban còn trở nên khó khăn và đau đớn hơn nhiều.
 
 
Một cô bạn khác của chị Liên lại chọn cách dùng màng trinh giả. Để cho chồng bất ngờ, trước khi giao ban, chị chạy vào nhà vệ sinh và hì hụi lắp màng trinh giả. Theo quảng cáo thì màng trinh giả này có tác dụng tạo màng trinh nhân tạo và duy trì trong 4 giờ đồng họ, khi quan hệ tình dục, màng trinh nhân tạo này sẽ rách và tiết ra 1 chút chất dịch đỏ giống máu. Chất này được làm chủ yếu từ albumin tự nhiên – một chất làm phồng được dùng trong y học.

Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng có được cái cảm giác như lần đầu, nhưng báo hại bạn chị Liên phát hiện ra “cô bé” bị sưng phồng, đỏ và rất xót. Vài ngày sau cũng không thấy khỏi, mỗi lần quan hệ với chồng là lại thấy đau và xót. Thế là chồng chị lại phải đưa vợ đến viện khám.

Vá màng trinh hay dùng màng trinh giả là cách thức mà các cô gái trẻ thường áp dụng để cứu vãn trinh tiết của mình trước khi lấy chồng. Nhưng một số chị em đã có gia đình đôi khi cũng muốn thay đổi không khí và làm chồng vui lòng cũng chọn cách này. Hiệu quả có thế cao nhưng cũng khó tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt, màng trinh nhân tạo chưa được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cho phép sử dụng. Các sản phẩm này hầu hết không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chị em nên cân nhắc trước khi chọn các biện pháp này.
Chia sẻ