Chỉnh hình thẩm mỹ mũi

,
Chia sẻ

Nâng mũi cơ bản là sử dụng mảnh ghép tự thân như lấy từ mặt trời tại vành, sườn mặt trời, mặt trời vách ngăn (xương trên lỗ tai), xương chậu mao, cơ gân các... hoặc mảnh ghép nhân tạo.

Ưu điểm là mảnh ghép tự thân nên sẽ tương ứng sinh học nhất, bệnh nhân không bị thải ghép.
Sau phẫu thuật thẩm mỹ cần tránh va đạp vào vùng mũi.

Tuy nhiên, việc lấy mảnh ghép tự thân khó có một mảnh ghép như mong đợi, mảnh ghép này thường nhỏ hoặc ngắn hoặc có hình dáng không hoàn hảo. Cái khó thứ hai là mảnh ghép để đạt như mong muốn thì cần phải phẫu thuật tỉ mỉ từ xương chậu mạo hoặc sườn, việc này mất thời gian, người bệnh phải chịu hai phẫu thuật, đau nhiều hơn, thời gian bình phục lâu hơn...

Mảnh ghép nhân tạo có nhiều loại mảnh ghép như silicon, porex... nhưng phổ biến nhất vẫn là silicon dẻo. Ưu điểm là có hình dáng mảnh ghép phù hợp nhất cho việc nâng mũi, rất đa dạng về hình dáng và kích cỡ như ngắn hay dài, dày hay mỏng, trơn láng hay nhám, dễ dàng tạo dáng phù hợp cho từng loại mũi.

Thậm chí nhiều loại chỉ cần đặt vào mà không cần qua chỉnh sửa, thời gian thực hiện nhanh, chừng 15 - 30 phút. Nhưng có nhược điểm là mảnh ghép nhân tạo nên sẽ có việc đào thải mảnh ghép, tuy việc thải ghép rất ít gặp.

Chỉnh hình mũi là một kỹ thuật có thể làm thay đổi cả khuôn mặt. Do vậy, khi nâng mũi, cần tư vấn kỹ với bác sĩ.

Theo ThS.BS, Nguyễn Hữu Nam
Bee

Chia sẻ