Bình Định: Ca tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng

Theo NLĐ,
Chia sẻ

Tối 2/3, ông Lê Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, đã xác nhận về trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng đầu tiên năm 2012 ở tỉnh này.

Bệnh nhân đã tử vong là cháu Đ.T.C (2 tuổi, ở làng Con Lót, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định), tử vong lúc 5h30 phút ngày 16/2.
 
Biểu hiện của bệnh tay chân miệng.

Trước đó, cháu C. sốt cao nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. Chẩn đoán ban đầu tại đây cho thấy cháu bị suy hô hấp, sốt cao, viêm phế quản… Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh đã chuyển cháu C. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, đến sáng ngày 16/2 thì cháu C. tử vong. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định gửi mẫu bệnh phẩm vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả dương tính với vi-rút bệnh tay chân miệng. 

Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh này đã có 277 ca mắc bệnh tay chân miệng.

Chia sẻ