Biện pháp an toàn khi “yêu” bằng miệng cho các cặp đôi

Thu Hương (Theo Health),
Chia sẻ

Nếu bạn muốn đổi gió cho chuyện ấy bằng một kiểu yêu mới mẻ tiềm ẩn nhiều nguy hại với sức khỏe thì hãy cùng nhau áp dụng những mẹo nhỏ sau để hạn chế sự lây nhiễm.

Dù là “yêu” kiểu gì đi nữa, “yêu” trực tiếp hay “yêu” qua đường miệng thì nguy cơ bị nhiễm trùng và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) là khó tránh khỏi. Đối mặt với những rủi ro khi “yêu” bằng miệng, bạn có thể bị những bệnh tật sau ghé thăm:



Bệnh lậu và Chlamydia

Nếu một trong hai người đang mang sẵn mầm mống bệnh lậu trong người thì khả năng phát tán bệnh này cho đối tác khi “yêu” bằng miệng cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Người thực hành “yêu” bằng miệng sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng cổ họng và dẫn tới bệnh lậu cổ họng.

Chlamydia và bệnh lậu trong miệng có xu hướng chủ yếu ở mặt sau của miệng (họng) và thường không gây đau họng hay bất kỳ triệu chứng khác. Nếu chẳng may đối tác bị lậu hay chlamydia thì người được “yêu” bằng miệng cũng có thể bị loại vi khuẩn này di chuyển qua đường miệng và “làm tổ” ở “vùng kín”.

Mụn cóc hay mụn giộp

Cũng giống như bệnh lậu và chlamydia, cả người “yêu” bằng miệng hay người được “yêu” bằng miệng, kể cả nam giới hay phụ nữ đều có thể bị mụn cóc sinh dục ở vòm miệng hoặc ở cơ quan sinh dục.

Đối với nam giới, những biểu hiện của loại mụn này có thể không rõ ràng và chỉ có thể thấy rõ khi kiểm tra xung quanh viền của phần đầu “của quý” dưới lớp bao quy đầu hoặc bên trong niệu đạo.


HIV

Quan hệ tình dục qua đường miệng với người có thể nhiễm HIV không được coi là “tình dục an toàn”, cho dù nguy cơ lây nhiễm HIV từ người này sang người kia được coi là thấp. Các dịch cơ thể của một người có HIV (bao gồm tinh dịch và các chất bôi trơn âm đạo) sẽ chứa các vi rút.

Vì vậy HIV có thể lây nhiễm qua các tế bào bên trong khoang miệng miệng của người thực hiện tình dục bằng miệng, sau đó đi vào dòng máu hoặc cũng có thể lây từ miệng đến cơ quan sinh sản qua các vết xước hoặc trầy da…

Giang mai

 Được coi là một trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh giang mai cũng góp phần tăng nguy cơ lây nhiễm cho cả hai đối tác khi cả hai cùng thực hiện tư thế “yêu” đường miệng.

Ung thư miệng và cổ họng

Theo báo cáo y tế của Anh năm 2007, tình dục bằng miệng có thể dẫn đến ung thư miệng hay cổ họng, mặc dù rủi ro là rất nhỏ.

Lý do là vùng sinh dục có thể bị nhiễm loại 16 papillomavirus (HPV), đây là các loại papillomavirus có thể gây ung thư miệng và cổ họng.


Những mẹo an toàn khi lựa chọn “yêu” bằng miệng

- Không “yêu” bằng miệng với người thường bị chảy dịch vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Không “yêu” bằng miệng với người không giữ vệ sinh và chăm sóc “vùng kín” cẩn thận, sạch sẽ và khỏe mạnh.

- Nếu một trong hai người bị đau hoặc có vết thương hở ở trên mặt hay ở vùng miệng thì không nên “yêu” bằng miệng vì nguy cơ lây truyền bệnh rất dễ xảy ra.

- Một số chuyên gia nói rằng bạn nên tránh tiếp xúc “yêu” bằng miệng với đối tác trừ khi bạn chắc chắn anh ấy/cô ấy đã xét nghiệm và âm tính với HIV.

- Nếu đã “yêu” bằng miệng, nên tránh đánh răng ngay bởi rất có thể sẽ khiến lợi hoặc nướu răng của bạn bị tổn thương, tạo cơ hội cho vi khuẩn hay vi trùng (như HIV) xâm nhập.

- Cân nhắc việc sử dụng bao cao su khi “yêu” bằng miệng. Bạn cũng có thể chọn các loại bao cao su có hương vị để cảm thấy dễ chịu hơn.


- Nuốt tinh dịch khi “yêu” bằng miệng không có hại, mà cái chính là phải đảm bảo miệng bạn không bị trầy xước khiến vi khuẩn, vi rút có cơ hội xâm nhập cơ thể. Nuốt tinh dịch có vẻ không làm tăng nguy cơ nhiễm HIV, bởi trong dạ dày có chứa chất acid có thể tiêu diệt HIV.
Chia sẻ