6 bước để sử dụng BCS hiệu quả nhất

,
Chia sẻ

Em sắp kết hôn, em muốn 2 năm nữa mới sinh. Em tính kế hoạch bằng BCS, nhưng không biết cách dùng? Nếu không thì có thể uống thuốc tránh thai khẩn cấp? Uống thuốc tránh thai khi chưa từng sinh con sẽ không bị vô sinh?

Nếu bạn muốn “kế hoạch” khi mới cưới thì BCS đúng là một lựa chọn tốt. Dưới đây phòng khám aFamily sẽ giới thiệu sáu bước để sử dụng BCS một cách tốt nhất và hiệu quả nhất nhé!

Bước 1: Kiểm tra để đảm bảo BCS còn hạn sử dụng (ghi trên vỏ bao) và vỏ bao không bị thủng (vẫn còn phồng). Xé vỏ ở một phía để lấy BCS ra. Không dùng răng để xévà cẩn thận không để móng tay làm rách BCS.

Bước 2: Đặt BCS trong lòng bàn tay bạn, một mặt của bao sẽ dựng lên như chiếc mũ.

Bước 3: Bóp núm BCS đẩy hết không khí ra ngoài rổi trùm BCS lên đầu dương vật đã cương, với vòng cuốn quay ra phía ngoài và khi dương vật chưa chạm vào âm đạo.

Bước 4: Tiếp tục giữ núm BCS và vuốt tuột vòng cuốn để BCS trùm kín tới tận gốc dương vật.

Bước 5: Giữ cố định miệng BCS và rút dương vật ra khỏi âm đạo ngay sau xuất tinh khi dương vật còn đang còn cương. Tiếp tục giữ miệng BCS trong khi rút BCS ra khỏi dương vật để tránh làm tràn tinh dịch ra ngoài.

Bước 6: Thắt cổ BCS rồi bỏ vào thùng rác.

Nếu đêm tân hôn bạn không muốn sử dụng BCS thì có thể sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng không nên sử dụng quá liều lượng cho phép nhé, khả năng vô sinh của việc có con hay chưa có con là như nhau bạn à.
 
Phòng khám aFamily
Chia sẻ