50 tuổi vẫn phải vào viện cứu "bản lĩnh đàn ông"

Theo VietnamNet,
Chia sẻ

Ông Hoàng Văn T. (Hà Nội) trên 50 tuổi “nghịch” của quý đến mức gãy. Ông nhập viện trong tình trạng "chú nhỏ" bị đau, sưng và tím đen.

Gãy dương vật vì tự sướng

Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: Khi đến khám, ông T. bị đứt ngang vật hang bên phải. Sau khi nhập viện, ông được mổ dương vật, lấy máu đọng, rửa sạch và khâu phục hồi.

Ông T. phải nằm viện 3 ngày và vừa ra viện. Hiện, sức khỏe của ông T. đã phục hồi. Theo như ông T. nói thì nguyên nhân gây ra việc gãy "của quý" là do ông tự “nghịch”.

50 tuổi vẫn phải vào viện cứu
Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ (thứ 2 từ phải sang) đang phẫu thuật dương vật cho bệnh nhân. 
 
Không chỉ ông T. trước đó, viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật gãy "của quý".

Anh Trần Văn H., chưa vợ, đến khám trong tình trạng đi tiểu ra máu, "chú nhỏ" sưng, đau, tím nhiều. Sau khi khám, bác sĩ kết luận anh H. bị gãy dương vật, rách niệu đạo.

Anh H. cũng như nhiều trường hợp vào viện vì tự sướng quá đà. Theo bác sĩ Vệ, nhiều người tự sướng bằng cách bẻ "chú nhỏ" và không lường trước được hậu quả khiến nó gãy dù không có xương. Chỉ khi nghe tiếng “rắc” và cảm giác thấy đau, bệnh nhân mới hoảng hồn.

Không gặp bác sĩ, dễ mất khả năng tình dục

Ở điều kiện sinh lý bình thường, "chú nhỏ" gồm có thể hang ở hai bên và mặt trước; thể xốp ở giữa và mặt sau. Thể hang chạy từ góc xương mu ở hai điểm khác nhau rồi chập lại để sinh ra thân dương vật. Thể xốp bao quanh niệu đạo từ màng hội âm cho tới miệng niệu đạo.

Do bị gập bẻ bởi một lực mạnh, làm rách nên bệnh nhân thấy đau chói ở gốc "chú nhỏ", sau đó dương vật xẹp xuống và có những vết bầm, vết bầm lớn dần, ngả đậm màu sang tím đen, lan khắp dương vật làm dương vật sưng to và có thể lan xuống bìu. Máu tụ dưới da ở nhiều mức độ, từ ít đến nhiều, dương vật thâm hoặc sưng tím.

Vì vậy, nguyên nhân bị gãy "chú nhỏ" chủ yếu do quan hệ mạnh sai tư thế, do tự bẻ…

Bác sĩ Vệ giải thích: Gãy dương vật là chấn thương mà nguyên nhân gây rách bao trắng. Bao trắng như một lớp bọc lấy vật xốp và vật hang của dương vật. Nguyên nhân hay gặp do vật gây chấn thương trong khi dương vật đang cương cứng.

Chấn thương thường xảy ra khi bệnh nhân đang “hành sự” thì nghe tiếng “pop hoặc rack”, cảm giác đau nhói và "chú nhỏ" mềm xìu ngay. Có thể có máu đỏ tươi ở lỗ miệng sáo - đó là dấu hiệu chỉ điểm của thương tổn làm rách niệu đạo di động.

Về điều trị, TS – BS Lê Vương Văn Vệ cho biết: Gãy dương vật là cấp cứu ngoại khoa, nên phải phẫu thuật. Trước tiên, bác sĩ sẽ khám chi tiết để xác định tổn thương, không được phép bỏ sót thương tổn, nếu cuộc mổ không hoàn chỉnh, sẽ để lại di chứng nặng nề về hình thái dương vật cũng như khả năng tình dục.

Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật rạch da bộc lộ bao trắng, xác định vị trí và mức độ thương tổn. Thương tổn có thể chỉ bao trắng, nhưng cũng có thể rách vật hang, vật xốp và rách niệu đạo. Bác sĩ sẽ rửa sạch lấy hết máu cục, khâu phục hồi thương tổn, dẫn lưu bàng quang qua niệu đạo trước khi qua dương vật. Sau phẫu thuật, thời gian bệnh nhân phục hồi để quan hệ tình dục thường mất khoảng 6 tuần.

Bác sĩ Vệ cảnh báo: Thông thường, khi gãy dương vật không có hiện tượng chảy máu ra ngoài nên nhiều bệnh nhân chủ quan không đến viện khám để xử lý kịp thời. Phẫu thuật chậm sẽ làm tăng tỷ lệ biến chứng. Nếu không phẫu thuật biến chứng 10-50%, bao gồm: rối loạn cương, cong hẳn dương vật, thương tổn niệu đạo và đau khi giao hợp.

Chia sẻ