Thêm một thai phụ tử vong vì cúm A(H1N1)
Ngày 30/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 205 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) và 01 ca tử vong. Đó là một sản phụ 15 tuổi, mang thai đã được 39 tuần
Sản phụ trú tại Ấp 1, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai đang có thai con so 39 tuần.
Ngày 25/9/2006, bệnh nhân nhập bệnh viện đa khoa Đồng Nai vì suy hô hấp, khó thở, mệt mỏi. Ngày 26/9/2009, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng Bệnh viện Hùng Vương hội chẩn và thống nhất hướng xử trí: tình trạng của mẹ rất nặng, hiện thai đã đủ tháng có thể tiến hành chấm dứt thai kỳ.
Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành mổ bắt con thành công, bé gái nặng 2700g. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, điều trị kháng sinh phổ rộng, liều cao. Đồng thời cũng được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng nên đã tử vong vào lúc 18h45 ngày 29/9/2009.
Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho thấy, thai phụ dương tính với vi rút cúm A(H1N1).
Như vậy, tính đến 17h00 ngày 30/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 9058 trường hợp dương tính, 16 trường hợp tử vong. Trong 16 trường hợp tử vong đã có tới 3 trường hợp tử vong là thai phụ.
Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 7.206, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Hiện tại, dịch cúm A(H1N1) trong cả nước vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Để tránh tình trạng quá tải, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn chi tiết việc cách ly và điều trị cúm tại nhà. Lưu ý những bệnh nhân có nguy cơ như mắc bệnh mãn tính, đang mang thai thì bắt buộc phải nhập viện và điều trị bằng Tamiflu ngay.
Ngày 25/9/2006, bệnh nhân nhập bệnh viện đa khoa Đồng Nai vì suy hô hấp, khó thở, mệt mỏi. Ngày 26/9/2009, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng Bệnh viện Hùng Vương hội chẩn và thống nhất hướng xử trí: tình trạng của mẹ rất nặng, hiện thai đã đủ tháng có thể tiến hành chấm dứt thai kỳ.
Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành mổ bắt con thành công, bé gái nặng 2700g. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, điều trị kháng sinh phổ rộng, liều cao. Đồng thời cũng được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng nên đã tử vong vào lúc 18h45 ngày 29/9/2009.
Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho thấy, thai phụ dương tính với vi rút cúm A(H1N1).
Như vậy, tính đến 17h00 ngày 30/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 9058 trường hợp dương tính, 16 trường hợp tử vong. Trong 16 trường hợp tử vong đã có tới 3 trường hợp tử vong là thai phụ.
Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 7.206, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Hiện tại, dịch cúm A(H1N1) trong cả nước vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Để tránh tình trạng quá tải, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn chi tiết việc cách ly và điều trị cúm tại nhà. Lưu ý những bệnh nhân có nguy cơ như mắc bệnh mãn tính, đang mang thai thì bắt buộc phải nhập viện và điều trị bằng Tamiflu ngay.
L.A
(Tổng hợp)
(Tổng hợp)