1 bệnh nhân Hà Nội nhiễm cúm di chuyển đến Quảng Ninh

,
Chia sẻ

Khi có triệu chứng cúm, bệnh nhân xét nghiệm tại Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia. Khi có kết quả dương tính cúm A/H1N1 thì bệnh nhân lại đang nhận phòng tại khách sạn ở… Quảng Ninh.

Theo thông báo của Trung tâm y tế dự phòng TP Hà Nội, bệnh nhân có phản ứng dương tính với cúm AH1N1 của đoàn làm phim đến từ TPHCM là Thái Chí Cường, 26 tuổi (Trú tại Q2 - TPHCM). Trước đó, ngày 1/8, bệnh nhân Cường được đưa vào kiểm tra tại Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia khi cả đoàn làm phim đến từ TPHCM (khoảng 20 người) đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Chiều ngày 5/8, khi đoàn làm phim di chuyển xuống Quảng Ninh, đang làm thủ tục đặt phòng để nghỉ tại khách sạn Vân Hải (TP Hạ Long) thì nhân viên phụ trách y tế phục vụ đoàn đã báo thông tin người nhiễm cúm A/H1N1 cho phòng y tế TP Hạ Long sau khi nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Cường. Được biết, một vài thành viên đi cùng trong đoàn cũng đã xuất hiện những biểu hiện của cúm.
Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với phòng y tế TP Hạ Long tiến hành các biện pháp cách ly, phong tỏa, khoanh vùng và triển khai các bước phòng trừ theo quy định dự phòng.
 
Khách sạn Vân Hải, nơi có bệnh nhân cúm A/H1N1 lưu trú, nhiều người đi lại bình thường không mang khẩu trang chống cúm

Bác sỹ Vũ Quốc Thắng - Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiến hành lấy 7 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Cường gửi đi xét nghiệm để xác định có nhiễm cúm A/H1N1 hay không.
Diễn viên tên Cường là người thứ 3 bị phát hiện nhiễm cúm A/H1N1 ở Quảng Ninh. Trước đó, một em nhỏ 11 tuổi quốc tịch Anh và một người đàn ông 60 tuổi mới trở về từ Singapore cũng được xác định nhiễm cúm A/H1N1.
 
Nhiều ca nghi nhiễm cúm được cách ly điều trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại 3 khu vực được xem là cơ sở đặc biệt tiếp đón những bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 là  BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh, BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, BV đa khoa Cẩm Phả, công tác triển khai hoạt động phòng chống cúm được chuẩn bị tương đối tốt.

Tuy nhiên, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao là khách sạn Vân Hải, nơi đoàn làm phim trú ngụ  thì tối 6/8, chúng tôi vẫn không hề thấy người ra vào khách sạn đeo khẩu trang phòng cúm. Lễ tân khách sạn vẫn tiếp tục nhận khách và khi được hỏi vẫn thản nhiên: “Đoàn làm phim vẫn ở khách sạn nhưng không có vấn đề gì đâu anh ơi?”.

Theo Quốc Đô
Dân trí
Chia sẻ