Sự thật chuyện "ăn chia" cát xê của các nhóm nhạc Hàn Quốc

Sunny,
Chia sẻ

Dù họ là các ngôi sao thần tượng được yêu thích nhất hiện nay thì việc chia cát xê giữa các thành viên trong nhóm lại cực kỳ phức tạp và đôi khi là thiếu công bằng...

Những con cưng của làng giải trí này đã thu về bao nhiêu tiền?
 
Với thực trạng K-pop đang dư thừa các nhóm nhạc thần tượng như hiện nay, mọi người chắc hẳn vẫn đang thắc mắc câu hỏi: "Những con cưng của làng giải trí này đã thu về bao nhiêu tiền?". Chắc chắn những gì họ đạt được tương ứng với khả năng của họ, nhưng có một thực tế hiển nhiên rằng không phải thành viên nào cũng thu hút được sự quan tâm và nhận được các hợp đồng biểu diễn âm nhạc như nhau.
 
Nếu một nhóm nhạc có càng đông thành viên. Liệu họ có được giữ số tiền mà họ đã kiếm được? Hoặc liệu họ có phải chia chúng cho các thành viên khác trong nhóm?
 


Nich Khun và 2PM

Lấy "Hoàng tử Thái" Nickhun của nhóm nhạc "thần tượng dã thú" 2PM làm ví dụ. Nickhun đã quay quảng cáo cho hãng kem Baskin Robbins của Hàn Quốc và sau đó là với một công ty nước giải khát tại Thái Lan.
 
NichKhun trong quảng cáo kem Baskin Robbins.
 
Nickhun quay trở lại Hàn Quốc và xuất hiện trong rất nhiều các show truyền hình khác nhau, và sau đó là xuất hiện trong một bộ phim truyền hình. Trong số tất cả các hoạt động của mình, Nickhun liệu có thể giữ lại tất cả các khoản tiền thù lao hay không?
 
Cát xê của Hoàng tử Thái sẽ được chia đều cho cả 5 thành viên còn lại.
 
Trên thực tế, hãng kem tại Hàn Quốc kia sẽ trả tiền cát xê cho Nich khun và số tiền đó sẽ được chia đều cho 5 thành viên còn lại của 2PM. Nickhun sẽ chỉ được giữ tiền cát xê từ việc quay quảng cáo tại Thái Lan. Tiền cát xê từ rất nhiều chương trình có sự xuất hiện của Nickhun sẽ được chia cho các thành viên còn lại, nhưng với việc đóng phim truyền hình thì Nickhun hoàn toàn có quyền bỏ túi toàn bộ số tiền trên.
 
Đây là một thỏa thuận được ghi trong hợp đồng ban đầu giữa 6 thành viên và công ty JYP Entertainment. Nickhun phải chia tất cả các khoản thu nhập ngoại trừ tiền từ việc đóng phim trên truyền hình và thu nhập từ các hoạt động tại quê hương Thái Lan của mình. Sáu thành viên có vẻ như đã là rất nhiều, nhưng sẽ thế nào nếu một nhóm nhạc có tới 9, 10 hay 13 thành viên? Vấn đề phân chia thu nhập sẽ vô cùng phức tạp.
 

A-Peace đang là cái tên cực thu hút của Kpop vì số lượng thành viên "khủng" - 21 chàng.
 
Super Junior cũng không thua kém với 13 thành viên.
 
SNSD với 9 thiếu nữ xinh đẹp.
 
Nhóm càng đông chia cát xê sẽ càng phức tạp!

Một nhân viên cấp cao của JYP giải thích rằng: "Nếu một thành viên có được các hoạt động cá nhân riêng lẻ, đó là bởi vì cơ bản anh ta là thành viên của nhóm nhạc thần tượng." Do đó, thu nhập từ các hoạt động cá nhân nên được chia đều cho các thành viên – những người mà cũng góp phần vào thành công của nhóm.

Tuy nhiên, có nhiều công ty giải trí lại sử dụng hệ thống phân phối thu nhập khác. Toàn bộ thu nhập sẽ bị công ty giữ lại. Ví dụ như S.M Entertainment, công ty quản lý được biết đến với rất nhiều hoạt động giải trí đa tính năng.
 
YoonA và Tae Yeon là trụ cột của SNSD.


Super Junior có Hee Chul và Lee Teuk
 
Một số của các nhóm nhạc chính của công ty thì chỉ có một hoặc hai thành viên là phổ biến hơn so với còn lại. Một ví dụ điển hình là Yoona và Taeyeon của SNSD hay Kim Hee Chul và Lee Teuk của Super Junior. Một cán bộ cấp cao của công ty này thậm chí chính thức tiết lộ: "Bởi vì sự chênh lệch về thu nhập quá lớn giữa thành viên có thu nhập cao nhất và thấp nhất trong nhóm nên công ty sẽ giữ lại toàn bộ thu nhập của các thành viên”.
 
UEE và Ga Hee là 2 át chủ bài của Afterschool.

Ji Yeon và Eun Jung là niềm tự hào của T-ara.

Trường hợp của công ty giải trí Pledis Entertainment - công ty của nhóm nhạc nữ After School – có UEE và Park Ga hee là 2 át chủ bài hay công ty giải trí Core Contents Media của nhóm T-ara – nhóm luôn tự hào về 2 thành viên Eun Jung và Ji Yeon.
 

Thù lao của T-ara đều bị công ty giải trí thâu tóm và họ không có được nhiều tiền.
 
Mỗi thành viên của T-Ara thường giữ lại số tiền mà họ kiếm được. Tuy nhiên, bất cứ khi nào các thành viên xuất hiện trên nhiều chương trình đa dạng khác nhau, Core Contents Media sẽ giữ toàn bộ các khoản tiền cát xê. Công ty coi lý do xuất hiện trên các chương trình trên truyền hình là một hình thức quảng bá cho album của nhóm. Ngoài ra, số tiền trả cho mỗi tập phim là không nhiều do đó, các cô gái thực sự không kiếm được nhiều cho lắm.

 
Nhóm Afterschool

"9 cô gái vàng" SNSD

Nhóm KARA


Mặc dù là những con cưng của làng nhạc Hàn Quốc nhưng rất có thể họ là
những "nô lệ thế hệ mới" bởi hợp đồng và cát xê bị ràng buộc.

Một công ty giải trí trong cuộc giải thích: "Cho dù bạn làm theo cách này hay cách khác, chúng tôi không hề có ràng buộc về việc khiếu nại trong trường hợp chia tất cả các khoản thu nhập, các thành viên có nhiều lịch trình hoạt động hơn đã khiếu nại nhiều nhất. Còn với cách thức mà mỗi thành viên giữ lại thu nhập riêng của họ thì những thành viên kém nổi tiếng hơn (với công việc ít hơn) thường có khiếu nại nhiều nhất”.
 
Nhưng có một lý do đằng sau thực tế cho thấy, các nhóm nhạc thần tượng thường được thành lập quá dễ dàng và cũng tan rã rất dễ dàng nền việc chia trả cát xê phải có những ràng buộc phức tạp tránh kiện cáo sau này.
Chia sẻ