(aFamily.vn) - Khi thấy con có những biểu hiện như thân nhiệt cao, môi khô, quấy khóc… tức là con đã bị sốt. Các mẹ đừng quá lo lắng vì một vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp con nhanh hạ sốt!
Sốt cao, co giật không chỉ thường xảy ở trẻ nhỏ mà cả người lớn. Nếu không biết cách xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thiếu oxy não, liệt và hôn mê...
Lần đầu tiên thấy con bị sốt, cha mẹ đừng quá hoảng sợ. Tham khảo những lời khuyên dưới đây để biết cách ứng phó với con sốt đầu tiên của con.
Sốt không phải là một căn bệnh tự chính nó, mà nó thường là triệu chứng của một số bệnh tật tiềm ẩn làm tăng nhiệt độ cơ thể trẻ hơn mức bình thường.
Khi em bé nhà bạn bị sốt, cha mẹ có thể chăm sóc trẻ bằng những biện pháp tự nhiên sau để giảm sốt cho trẻ tại nhà.
Những đợt gió lạnh trở trời có thể làm bé bị sổ mũi, ho, viêm họng, cảm cúm… Với những triệu chứng ốm ban đầu, mẹ có thể chặn đứng ngay bằng các biện pháp trị liệu dân gian sau:
Khi con sốt cao co giật nếu bình tĩnh, cha mẹ chỉ cần thực hiện một vài động tác sơ cứu đơn giản cũng có thể khiến trẻ vượt qua tình trạng nguy kịch một cách dễ dàng.
Rất nhiều cha mẹ khi thấy con sốt cao thì mất bình tĩnh dẫn đến xử lí các thao tác giảm sốt cho con sai lầm gây nguy hiểm đến tính mạng của con.
Sốt co giật thường xảy ra đối với trẻ bị sốt từ 6 tháng đến 5 tuổi, nhiều nhất từ 14 - 24 tháng tuổi. 50% sẽ tái phát sau 6 tháng và 90% sẽ tái phát sau 2 năm.