Sống vui, sống khỏe với đái tháo đường: họ đã làm điều đó như thế nào?
Dù mắc đái tháo đường nhưng nhiều người không để bệnh tật quyết định cuộc sống của mình. Họ vẫn tươi vui, khỏe khoắn hưởng thụ cuộc sống với tinh thần luôn lạc quan, yêu đời. Vậy bí quyết của họ là gì?
Nghệ sĩ Chí Tài: “Tôi vẫn vui, khoẻ dù mắc đái tháo đường 28 năm nay”
Xuất hiện tại buổi hội thảo: "Sống khỏe mạnh và cân bằng cùng đái tháo đường" diễn ra sáng ngày 5/11 ở TP HCM, do Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Glucerna của Công ty Abbott tổ chức, với phong thái nhanh nhẹn và nụ cười hài hước quen thuộc, nghệ sĩ Chí Tài khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ anh đã sống chung với đái tháo đường hơn 28 năm.
Nguyễn Văn Hoàng, nhà ở Quận 4, TP.HCM: “Tôi vẫn ngồi đây - vẫn lạc quan và khỏe mạnh!”
Cô Vũ Thị Hòa, ở Hải Dương: “Mắc đái tháo đường, tôi vẫn làm được nhiều việc mình yêu thích”
Qua chia sẻ của các nhân vật trên đây cho thấy cùng với việc tập luyện thể dục đều đặn và dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thì dinh dưỡng là một trong những điều quan trọng nhất, bảo đảm cho cuộc sống cân bằng, tươi vui, năng động của người ĐTĐ. Bên cạnh những kinh nghiệm dinh dưỡng thông thường, người ĐTĐ có thể thử làm quen với dinh dưỡng chuyên biệt. Đây là cách thức giúp bổ sung đủ dưỡng chất, cân bằng, góp phần giữ lượng đường huyết ổn định. Tác động của dinh dưỡng chuyên biệt qua đường uống dành cho người ĐTĐ típ 2 trong việc kiểm soát đường huyết đã được chứng minh trong một nghiên cứu lâm sàng gần đây tại Malaysia. Theo đó, nhóm có sử dụng 1-2 lần khẩu phần dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người ĐTĐ (Glucerna ® của Abbott), có mức đường huyết ổn định và cân nặng trung bình thấp hơn nhóm không bổ sung. Cả hai nhóm đều được tư vấn về chế độ ăn, có cùng 150 phút luyện tập thể dục mỗi tuần và kiểm tra sức khoẻ hàng tháng.
Sản phẩm này được phân phối bởi Công ty TNHH DINH DƯỠNG 3A (Việt Nam)
Địa chỉ: Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-8) 382 382 22.
Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc.