So sánh lịch nghỉ Tết của học sinh Hà Nội và TP.HCM qua các năm, cha mẹ ngỡ ngàng khi có sự chênh lệch quá lớn về số ngày

Tào Nga,
Chia sẻ

Nếu như học sinh ở Hà Nội thường được nghỉ Tết ít ngày thì học sinh tại TP.HCM có số ngày nghỉ lên tới nửa tháng.

Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM lên đến nửa tháng

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 14 ngày, từ 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). 

Các em sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 Tết).

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh: Nhiều bố mẹ giật mình khi nhìn số ngày con được nghỉ  - Ảnh 1.

Học sinh được nghỉ học từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng.

Tuy nhiên, ngày 25 và 26/1 (tức mùng 1 và mùng 2 tết nguyên đán) trùng vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1 (tức mùng 4 và mùng 5 tết).

Bên cạnh đó, ngày 24, 25 tháng Chạp là thứ 7, chủ nhật nên học sinh nhiều trường sẽ có thời gian nghỉ Tết liên tục tổng cộng là 16 ngày.

Đây không phải là năm đầu tiên học sinh tại TP.HCM được nghỉ Tết lên tới hơn nửa tháng. 

Năm 2019, học sinh tại đây cũng được nghỉ 16 ngày (từ 24 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng).

Năm 2017 và năm 2018, học sinh ở TP.HCM cũng được nghỉ lên tới 16 ngày.

Thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội chỉ bằng một nửa TP.HCM 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đây đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo đó, học sinh các trường được nghỉ liên tục 8 ngày. 

Thời gian nghỉ từ thứ Tư, ngày 22/1/2020 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết thứ Tư, ngày 29/1/2020 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

So sánh lịch nghỉ Tết của học sinh Hà Nội và TP.HCM qua các năm, cha mẹ ngỡ ngàng khi có sự chênh lệch quá lớn về số ngày  - Ảnh 2.

Học sinh tại Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 liên tục 8 ngày.

Như vậy, so với học sinh ở TP.HCM nghỉ tới 16 ngày thì ở Hà Nội, năm nay thời gian nghỉ Tết của học sinh chỉ bằng... một nửa. 

Đây cũng không phải là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo số ngày nghỉ Tết của học sinh ít hơn so với TP.HCM.

Năm 2019, học sinh tại Hà Nội được nghỉ Tết là 10 ngày (từ 27 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). Năm 2018, học sinh được nghỉ nhiều nhất trong mấy năm trở lại đây là 11 ngày do trùng với thứ 7, Chủ nhật. Trước đó, năm 2017, học sinh được nghỉ là 8 ngày.

So sánh lịch nghỉ Tết của học sinh Hà Nội và TP.HCM qua các năm, cha mẹ ngỡ ngàng khi có sự chênh lệch quá lớn về số ngày  - Ảnh 3.

Thời gian nghỉ Tết Canh Tý của học sinh Hà Nội chỉ bằng một nửa TP.HCM

Không ít phụ huynh đặt ra câu hỏi là tại sao lại có sự chênh lệch thời gian nghỉ Tết giữa 2 miền lớn đến như thế. Bên cạnh đó, với lịch nghỉ sát ngày Tết này khiến một số gia đình ở Hà Nội xa quê thấy khó xử vì không thể đặt vé máy bay, tàu xe sớm. 

Chị Nguyễn Thu Hằng, quê ở Quảng Bình có 2 con đang học lớp 3 và lớp 5 bày tỏ: "Gia đình mình định về quê từ đầu tuần nhưng con phải học hết thứ 3 là ngày 27 Tết mới được nghỉ thì về quê hơi cập rập. Muốn cho con nghỉ học thì sợ bài vở lại dở dang".

Chia sẻ