Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo

Jia You ,
Chia sẻ

Là một trong những số ít nữ diễn viên được công chúng và bạn bè đồng nghiệp hết mực yêu thương, sự ra đi đột ngột của Lý Ngọc khiến Lý Băng Băng, Triệu Vy không khỏi đau lòng.

Cơ duyên bất ngờ với Tân Dòng Sông Ly Biệt và một bước thành sao lớn

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Lý Ngọc (tên thật là Lý Úc), sinh năm 1976, tại Tây An, Trung Quốc. Cô là một nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Trước khi đến với nghiệp diễn xuất, Lý Ngọc là một diễn viên múa được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Năm 2001, khi nữ văn sĩ Quỳnh Dao đang tìm kiếm nữ diễn viên vào vai Phương Du trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, bà bất ngờ gặp được Lý Ngọc và hoàn toàn bị thu hút. Năm đó, khi dàn diễn viên chính gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ đều được Quỳnh Dao "đo ni đóng giày" trong từng vai diễn, bà cũng muốn những nhân vật khác cũng được khắc họa một cách hoàn hảo và việc phát hiện ra Lý Ngọc được xem là một thành công lớn đối với bà.

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

Lý Ngọc đảm nhận vai Phương Du trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. (Ảnh: Internet)

Mặc dù xuất thân là một diễn viên múa nhưng Lý Ngọc đã có tố chất của một diễn viên thực thụ. Với gương mặt khả ái và nụ cười hiền hậu cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời, Lý Ngọc đã khắc họa thành công nhân vật Phương Du, một cô gái nghèo nhưng gia giáo, bạn thân của Y Bình và có mối tình trọn vẹn với người anh Lục Nhĩ Hào. Tuy là tuyến phụ nhưng sự thể hiện của Lý Ngọc đã giúp nhân vật Phương Du để lại ấn tượng tuyệt vời trong lòng khán giả. Từ sau Tân Dòng Sông Ly Biệt, Lý Ngọc một bước trở thành sao lớn được các nhà làm phim săn đón. Cô cũng tham gia nhiều tác phẩm sau đó như Tình nghĩa vẹn toàn, Bà xã vạn tuế, Mạt đại hoàng phi… và gặt hái được khá nhiều thành công trong làng giải trí.

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4.

Lý Ngọc và dàn diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt. (Ảnh: Internet)

Bạn gái đầu tiên ít người biết của Huỳnh Hiểu Minh và mối thâm giao với Triệu Vy, Lý Băng Băng

Lý Ngọc từng theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải và có mối quan hệ bằng hữu thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong đó có Lý Băng Băng. Sau khi quay phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, Lý Ngọc cũng có tình cảm thân thiết với loạt diễn viên chính như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng. Một số người cho biết, Lý Ngọc là cô gái hiền lành, hoạt bát, luôn thích giúp đỡ người khác và rất hòa đồng với mọi người nên được bạn bè trong ngành và ngoài ngành hết mực quý mến, đặc biệt trong số đó là mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Mình. Sau này, khi Lý Ngọc qua đời, người ta mới biết cô từng là tình đầu của nam diễn viên nổi tiếng.

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5.

Đoạn tình ngắn ngủi ít ai biết của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Ngọc. (Ảnh: Internet)

Ngày đó, khi Tân Dòng Sông Ly Biệt đang làm mưa làm gió thì Huỳnh Hiểu Minh vẫn là cậu sinh viên còn ngồi ghế nhà trường. Mối quan hệ bạn bè xung quanh đưa đẩy khiến Huỳnh Hiểu Minh để ý Lý Ngọc và bắt đầu theo đuổi cô. Mặc dù Lý Ngọc lớn hơn anh một tuổi nhưng chuyện đó không là vấn đề gì đối với họ. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng họ chỉ yêu nhau một thời gian ngắn rồi chia tay. Nhưng mối quan hệ thân thiết của họ đều được bạn bè đón nhận.

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6.

Lý Ngọc và Triệu Vy thân nhau như chị em ruột. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh, Lý Ngọc còn có mối thâm giao sâu sắc với Triệu Vy và Lý Băng Băng. Đặc biệt đối với Triệu Vy, hai người lại có mối quan hệ vừa phức tạp vừa đơn giản. Được biết, trong khoảng thời gian hai người cùng đóng phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, cô Lý và cô Triệu xem nhau như chị em ruột, họ luôn chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Lý Ngọc từng thể hiện tình cảm với đồng nghiệp trên trang cá nhân. Có một điều khác khá trùng hợp chính là bạn trai cũ của Triệu Vy - Uông Vũ chính là bạn trai lúc sinh thời của Lý Ngọc. Tuy nhiên, điều này không khiến tình cảm của hai người có vấn đề mà họ lại càng thân thiết hơn.

Sự thành công ngắn ngủi và cái chết ở tuổi 33 để lại tiếc nuối vô hạn cho công chúng và đồng nghiệp

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 7.

Lý Ngọc qua đời ở tuổi 33 trong sự tiếc nuối vô hạn của công chúng và bạn bè đồng nghiệp. (Ảnh: Internet)

Từ sau thành công của Tân Dòng Sông Ly Biệt, nhiều bạn bè đồng nghiệp có niềm tin vào sự nghiệp rộng mở của Lý Ngọc ở phía trước. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì năm 2006, Lý Ngọc bất ngờ phát hiện mình bị bệnh ung thư máu. Đối mặt với chuyện sinh tử, Lý Ngọc không những không yếu đuối mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và hết lòng cống hiến cho nghệ thuật. Thời gian đó, bạn trai của Lý Ngọc - Uông Vũ luôn ở bên cạnh cô, cùng bạn gái vượt qua khó khăn của cuộc đời. Trong suốt 3 năm từ khi phát bệnh đến năm 2009, Lý Ngọc luôn kiên cường điều trị với hy vọng được sống thêm ngày nào hay ngày đó.

Số phận bi thảm của tình đầu Huỳnh Hiểu Minh: Chưa kịp tận hưởng thành công đã đột ngột ra đi ở tuổi 33 vì bệnh hiểm nghèo - Ảnh 8.

Lý Băng Băng đau buồn trong lễ tang của bạn. (Ảnh: Internet)

Nhưng đến tháng 3/2009, Lý Ngọc đột ngột bị ngất và rơi vào hôn mê sâu. Sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng Lý Ngọc đã chết não và sẽ không thể tỉnh lại được. Sự ra đi đột ngột của Lý Ngọc khiến làng giải trí chấn động và khiến bạn bè đồng nghiệp bị sốc. Lý Băng Băng sau khi nghe tin bạn qua đời đã không giữ được bình tĩnh, cô nói rằng trước đó, họ vẫn hẹn gặp nhau ôn lại kỷ niệm thời đi học và thấy Lý Ngọc còn khỏe mạnh, vui vẻ. Cô không ngờ bạn thân của mình lại ra đi đột ngột như thế. Đã gần 10 năm trôi qua, nhưng nhân vật Phương Du trong Tân Dòng Sông Ly Biệt do Lý Ngọc thể hiện vẫn để lại một ấn tượng khó phai trong lòng công chúng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ