Sợ nhiễm Ebola, nữ hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít ở sân bay

Lê Minh ,
Chia sẻ

Nỗi lo sợ trước đại dịch Ebola ở Mỹ đã nâng lên một cấp độ mới khi người ta phát hiện một nữ hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít khi ngồi chờ ở sân bay Washington, Dulles Airport DC.

Trên tờ Daily Caller vừa đăng tải bức ảnh một người phụ nữ đang ngồi trong phòng chờ ở sân bay, mặc một bộ đồ màu xanh bằng nhựa trong suốt, đeo mặt nạ và găng tay cùng thời điểm khi nữ y tá thứ hai được phát hiện bị nhiễm Ebola. 

Hình ảnh trên càng làm dấy lên nỗi lo sợ người dân có thể bị nhiễm Ebola khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng hay máy bay ở Mỹ.

Sợ nhiễm Ebola, nữ hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít ở sân bay 1
Lo sợ Ebola lây lan, người phụ nữ tự trang bị đồ bảo hộ cùng găng tay, khẩu trang khi đang chờ đợi một chuyến bay 

Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên ở Mỹ Thomas Eric Ducan đã bay đến Texas từ Liberia quá cảnh qua Dulles. Tuy nhiên các quan chức y tế cho biết Ducan không có triệu chứng của virus vào thời điểm đó vì vậy không thể lây bệnh. 

Tuy nhiên, Amber Vinson, nữ y tá thứ hai nhiễm Ebola sau khi điều trị cho Ducan đã bay trên một chuyến bay thương mại với dấu hiệu sốt nhẹ. Ông Tom Frieden, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận cô Wilson đã lên chuyến bay Frontier Airlines 1143 bay đi  Ohio vào ngày 14/10. Ông  Frieden cho biết Vinson và các nhân viên trong nhóm điều trị cho Duncan thuộc diện phải theo dõi triệu chứng Ebola, lẽ ra họ không được phép lên một chuyến bay thương mại với những hành khách khác nhưng cô Vinson đã không tuân thủ qui định này. 

Hiện cô Vinson đã được đưa đến  Atlanta, Georgia và đang được điều trị tại bệnh viện Đại học Emory. 

Trong khi CDC cố gắng liên hệ với 132 hành khách bay chuyến bay  Frontier Airlines 1143 cùng với Vinson, họ cũng trấn an dư luận vì khả năng lây nhiễm là rất thấp. “Vinson không bị chảy máu hay nôn mửa trên chuyến bay. Mức độ rủi ro là rất thấp nhưng vì đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả những người trên máy bay”, ông  Frieden nói.

CDC đang tìm cách trấn an người dân Mỹ bằng cách phát tờ rơi tuyên truyền Ebola không lây lan qua không khí hay tiếp xúc thông thường mà chỉ có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh.

(Theo Daily Caller) 
Chia sẻ