Sở hữu những tấm ảnh hàng nghìn “like” nhưng Phương Trinh Jolie cũng có nỗi khổ giống hệt hội chị em

Thu Thảo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

Từ ảnh tự sướng cận mặt cho đến những bức ảnh toàn thân, dù có đẹp như Phương Trinh Jolie đi nữa thì cũng không tránh được nỗi niềm "1.000 tấm ảnh chỉ lấy được 1 tấm" kiểu hội chị em hay than thở.

Tham gia chương trình 1 tiếng kể hết số phát sóng ngày 8/5, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ cho khán giả những nỗi niềm sâu kín về chuyện đẹp xấu của mình. Phương Trinh Jolie thường được nhắc đến bởi loạt ảnh gợi cảm, sexy trên Facebook. Cô nàng thậm chí còn gây tranh cãi khi đôi lần hé lộ ảnh bán nude cực nóng bỏng.

Tại chương trình, Phương Trinh Jolie cũng kể rằng cô có ý định chụp 1 bộ ảnh nude để lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân của mình. Nhưng cô không dám thuê nhiếp ảnh bên ngoài vì sợ lộ cơ thể trước mặt họ. Vậy là Phương Trinh Jolie đành tạm hoãn ý định, chờ đợi khi nào... tự chụp ảnh nude cho mình được thì thôi.

Sở hữu những tấm ảnh hàng nghìn “like” nhưng Phương Trinh Jolie cũng có nỗi khổ giống hệt hội chị em - Ảnh 1.

Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế Phương Trinh Jolie chia sẻ cô nhiều lần dùng chân máy và một vài dụng cụ hỗ trợ đặc biệt để chụp hình chính mình. Phải khó khăn lắm mới chụp được, kiểu như chụp 1.000 tấm ảnh mới lấy được 1 tấm. Từ ảnh tự sướng cận mặt cho đến những bức ảnh toàn thân, dù có đẹp như Hoa hậu đi nữa thì cũng không tránh được nỗi niềm "1.000 tấm ảnh chỉ lấy được 1 tấm" kiểu hội chị em hay than thở.

Sở hữu những tấm ảnh hàng nghìn “like” nhưng Phương Trinh Jolie cũng có nỗi khổ giống hệt hội chị em - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cũng cho biết số đo vòng 3 hiện tại của cô là 84 - 61 - 95. Trước khi tập Yoga và Gym, Phương Trinh Jolie cao 1m68 và nặng 61kg. Hiện tại cô chỉ nặng 54kg. Trong gần 10 năm qua, Phương Trinh Jolie không ăn cơm. Cô bỏ hoàn toàn tinh bột để giữ vẻ gợi cảm như hiện tại.

Sở hữu những tấm ảnh hàng nghìn “like” nhưng Phương Trinh Jolie cũng có nỗi khổ giống hệt hội chị em - Ảnh 3.

Sở hữu những tấm ảnh hàng nghìn “like” nhưng Phương Trinh Jolie cũng có nỗi khổ giống hệt hội chị em - Ảnh 4.

"Tôi chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày và ăn vặt nhiều lần. Bữa trưa sẽ vào khoảng 12 giờ, thường có các món như cá, thịt bò, nhiều rau xanh, không ăn thịt heo và các loại tinh bột. Bữa tối của tôi sẽ cách bữa trưa khoảng 6 tiếng và không tiêu thụ quá nhiều. Thông thường lượng thức ăn của bữa tối chỉ bằng một nửa so với bữa trưa. Các món ăn vặt trong ngày sẽ chủ yếu là trái cây tươi như táo, chuối và sữa chua không đường. Điều quan trọng nhất cần chú ý là bữa cuối cùng của ngày hôm nay phải cách bữa đầu tiên của ngày hôm sau ít nhất 12 tiếng" - Phương Trinh Jolie cũng cho biết.

Chia sẻ