Showbiz Hàn lại lao đao vì nghi án đạo nhạc

Sunny,
Chia sẻ

Trong khi các fan của SHINee đang "sốt xình xịch" vì nghi ngờ Sean Kingston đạo nhạc thì nhóm F(x) lại vướng phải nghi án đạo các ca khúc nước ngoài trong album mới...

Sean Kingston bị nghi ngờ đạo nhạc của SHINee
 

 
Các fan của SHINee đã phát hiện một ca khúc của chàng ca sĩ người Mỹ Sean Kingston và Micheal Mind Project mang tên “Ready or Not”, được cho là rất giống với ca khúc cùng tên của SHINee, “Ready or Not”, phát hành trong album thứ 2 - “Lucifer”.

Nguồn ghi trong ca khúc của Sean Kingston cho biết bài hát được viết bởi Sean Kingstion và được sản xuất bởi German House Music Duo, Michael Mind Project. Trong khi đó, bài hát của SHINee được viết lời bởi Misfit, sáng tác và hoà âm bởi Mikko Tamminen, Risto Asikainen and Will Simms.
 
“Ready or Not” của SHINee

Khi nghe ca khúc của Sean Kingston, người nghe dễ dàng nhận thấy giai điệu nền rất giống với bài của SHINee. Nhận xét về ca khúc này, fan cho biết: “Giai điệu và beat có thay đổi đôi chút… nhưng vẫn là bài hát của SHINee. Bài hát đã được Sean-a-tized!”.
 
Tuy nhiên một số fan bức xúc hơn đã kêu gọi SM Entertainment can thiệp và đưa ra xác nhận xem Sean Kingston đã được phép sử dụng ca khúc này cho, và nếu có thì vì sao không ghi rõ nguồn.
 
Hay cả Shinee và Sean đều đạo nhạc của tác giả của ca khúc "Girls"?

Mặc dù vậy, track “Ready or Not” của SHINee cũng là một bản remake của ca khúc “Girls”, nên có khả năng Sean Kingston cũng nhận được sự cho phép từ tác giả của ca khúc “Girls” - người mà cho đến nay vẫn chưa rõ danh tính.
 
“Ready or Not” của Sean Kingston

Và đến lượt công ty sản xuất nhạc của ca sỹ người Mỹ Micheal Mind lên tiếng "phản pháo" trên blog cá nhân.

Gửi các blogger thân mến. Chúng tôi đã rất quan tâm theo dõi cuộc tranh luận của các bạn, giờ chúng tôi sẽ đưa ra một số thông tin về nguồn gốc của ca khúc này: bài hát gốc (mang tên “Girls") đã được sáng tác vào đầu năm 2010 ở Phần Lan. Chúng tôi đã rất thích ca khúc này và đề nghị được sản xuất nó.
 
 
Hãng sản xuất của SHINee cũng vậy và họ đã phát hành ca khúc trước chúng tôi. Chúng tôi đã thống nhất với tác giả sẽ chế tác lại ca khúc với giọng ca của Sean Kingston. Do đó, chúng tôi không ăn cắp gì cả. The Micheal Mind Project.”

Vậy là đã rõ, cả hai ca khúc đều được chế tác từ bài hát gốc “Girls”. Bạn thích bản nào hơn? Của SHINee hay của Sean Kingston?
 

Nhạc của f(x) bị phát hiện giống với một số ca khúc tiếng Anh

 
Vừa phát hành album mới F(x) đã dính phải nghi án đạo nhạc

Bên cạnh TVXQ, SNSD, SHINee và Super Junior, F(x) là nhóm nhạc tiếp theo trong danh sách những nghệ sĩ của SM Entertainment hiện đang thu hút sự chú ý về vấn đề các ca khúc remake.
 
"Pinocchio" của F(x)

Từ khi F(x) phát hành album mới “Pinocchio”, cư dân mạng đã phát hiện những ca khúc tiếng Anh như là bản sao của “Danger”, “Dangerous” và “Beautiful Goodbye” với những điểm tương đồng không thể chối cãi, gây cho fan những thắc mắc về vấn đề nguồn gốc của những ca khúc này.

Kristine Elezaj, một ca sĩ gốc Albanian - American, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi phát hành track “Razor”. Ngoài một vài biến đổi nhỏ, Razor gần như y hệt ca khúc“Pinocchio” của f(x). Một báo cáo đã tiết lộ rằng SM Ent. đã mua bản quyền của bài hát này và chế tác lại một cách hợp pháp thành ca khúc riêng của mình.

"Razor" của Kristine Elezaj
 
Ca khúc thứ hai đang bị tranh cãi là “Sticky Dough” của cô ca sĩ người Na Uy, Carina Dahl. Ca khúc này cũng có những điểm tương đồng kinh ngạc với "Pinnochio".

"Sticky Dough" của Carina Dahl
 
Và cuối cùng, Beautiful Goodbye được cho là y hệt bài hát cùng tên năm 2008 của Kasey Butler:
 
Beautiful Goodbye của Kasey Butler
 
Beautiful Goodbye của f(x)

Một số người đã phủ nhận ý kiến buộc tội SME đã ăn cắp các ca khúc này và bày tỏ rằng có thể SME đã mua bản quyền của chúng và chế tác lại.

Một lần nữa, SM Entertainment lại gặp rắc rối với vấn đề bản quyền bài hát. Trước đây, Mirotic của TVXQ và Under my Skin của Sarah Connor cũng đã được tiết lộ rằng cả hai ca khúc này đều nhận được bản quyền từ phía tác giả, tuy nhiên phải phát hành ở hai nơi khác nhau: TVXQ chỉ được phát hành Mirotic ở Châu Á còn Sarah Connor chỉ được phát hành ở Bắc Mĩ và Châu Âu.
 

Các nhóm nhạc đình đám nhất Kpop như TVXQ...

SHINee
 
“Juliette” của SHINee, với lời bài hát do Jonghyun sáng tác, là một bản remake từ ca khúc “Deal With It” của Corbin Bleu, và “Hit Me” cũng được chế tác lại từ “Bad Case” của Jackie Boyz.
 
Tell me your wish” của SNSD đã được phát hành bất hợp pháp bởi ca sĩ người Uzbekistan (Raqsga Tushgin) mà không được sự cho phép từ Universal Music, sau đó lại được ca sĩ người Hà Lan Nathalie Makoma phát hành một cách hợp pháp cùng với lời tiếng Anh (I Just Wanna Dance).
 
... SNSD
 
hay Super Junior... cũng từng dính phải nghi án đao nhạc với các hit lớn của mình.
 
"Run Devil Run" của 9 cô gái vàng cũng có liên quan tới một bài hát cùng tên đã không được phát hành của Ke$ha. Và cuối cùng, Super Junior’s “Carnival” là một bản remake hợp pháp của ca khúc cùng tên ra đời năm 2005 của nhóm nhạc Hà Lan Chipz.

Và bây giờ, SM Ent. được báo cáo là đã mua bản quyền để chế tác lại ca khúc “Razor” thành “Pinocchio” của F(x). Tuy nhiên, đối với trường hợp hai ca khúc “Pinocchio” và “Beautiful Goodbye”, phía công ty vẫn chưa đưa ra ý kiến chính thức, vì vậy các fan nên ngừng chỉ trích hoặc đưa ra các giả định liên quan đến việc ăn cắp hay đã mua bản quyền và các vấn đề khác.
Chia sẻ