Shakira nhận giải Nghệ sĩ của năm 2011 từ Harvard

Thanh Phương (Theo SB),
Chia sẻ

Ca sĩ bốc lửa Shakira sẽ được vinh danh là Nghệ sĩ của năm 2011 từ trường Harvard danh giá.

Ca sĩ nổi tiếng người Colombia sẽ nhận được huy chương cao quý nhất của trường Harvard vào ngày 26/2 tới đây, công nhận những cống hiến âm nhạc và hoạt động từ thiện của cô tại festival thường niên Giai điệu văn hóa tổ chức tại Nhà hát Sanders trong khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts.

Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 26/2.

Thừa nhận những nghệ sĩ, nhà khoa học và các lãnh tụ trứ danh thế giới vì những đóng góp của họ với mục đích nhân đạo, mới đầu giải thưởng này được khởi xướng từ trung tâm khoa học và nghệ thuật liên văn hóa của trường đại học. Giám đốc của tổ chức sẽ trao huy chương cho Shakira tới đây, ông S.Allen Counter cho biết Shakira đã được chọn là người nhận được danh hiệu năm nay vì đóng góp của cô cho văn hóa và hoạt động giúp đỡ trẻ em ở các khu vực nghèo khó như Haiti.


Shakira làm từ thiện tại Haiti.

"Các sinh viên và giáo sư trường Harvard rất vinh dự được giới thiệu nghệ sĩ có mái tóc bạch kim Shakira tới với giải thưởng Nghệ sĩ của năm 2011",  ông Allen nói.

"Những đóng góp của cô ấy cho âm nhạc và lịch sử huy hoàng của sự sáng tạo đã được mọi người trên khắp thế giới tán thưởng, cô ấy thực sự đáng ngưỡng mộ vì những nỗ lực nhân đạo qua tổ chức Barefoot do chính cô sáng lập."



Cô cùng diễn viên Sean Penn gặp những người sống sót sau thảm họa động đất Haiti.

Shakira, ca sĩ thể hiện ca khúc đình đám Hips don't lie đã bán được 50 triệu bản trên khắp thế giới, sáng lập Barefoot khi cô mới 18 tuổi và đã mở 6 ngôi trường thông qua tổ chức này.

Shakira của Hips don't lie bốc lửa.

Mục đích làm từ thiện là đảm bảo cho mọi trẻ em có quyền cơ bản được hưởng nền giáo dục chất lượng. Shakira là Đại sứ thiện chí của UNICEF từ năm 2003. Cô cũng là người ủng hộ tích cực cho nhiều hoạt động vì trẻ em ở Colombia và Nam Mỹ.

Shakia đã từng nhận huy chương của Liên hợp quốc.

Trước cô, những người đã nhận được giải thưởng Nghệ sĩ của năm từ trường Harvard gồm có Sharone Stone, Wil Smith, Matt Damon và Salma Hayek.
Baamboo-Tra từ ""
Bạn đang tra từ ở từ điển Anh - Việt.
Có thể từ điển hiện chưa có từ này.


Thêm mới | Thông báo cho chúng tôi!
Hay tìm thêm từ này tại từ điển khác:
Việt - Anh
TratuBookmark cho IE /firefox /Chrome

Xem thêm tại: Baamboo-Tra Từ

Chia sẻ