Scarlett Johansson thắng kiện người đưa chuyện lăng nhăng của cô lên sách

Trangmory,
Chia sẻ

Scarlett Johansson vừa được xử thắng 2000 bảng (73 triệu đồng) vì 1 tác giả vi phạm nhân quyền khi dùng đời tư của cô để viết tiểu thuyết.

Một tác giả người Pháp vừa bị kiện vì viết 1 cuốn tiểu thuyết viết về 1 nữ diễn viên có tính lăng nhăng dựa trên hình ảnh 1 diễn viên nổi tiếng ở Hollywood. Luật sư của Scarlett Johansson nói trong 1 phiên tòa mới diễn ra ở Paris rằng nhà văn Gregoire Delacourt đã nghĩ ra một loạt các vụ lăng nhăng của Johansson với những người nổi tiếng là "vi phạm tới nhân quyền của cô ấy".

Scarlett Johansson thắng kiện người đưa chuyện lăng nhăng của cô lên sách 1

Delacourt đã lập luận rằng nhân vật Johansson trong cuốn The First Thing We Look At thực tế chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp được lên ngôi. Luật sư của nữ diễn viên Johansson - Vincent Toledano nói với tòa án rằng vấn đề tình dục và chuyện cô có thói "trăng hoa" được viết trong cuốn sách của tiểu thuyết gia Delacourt chưa từng xảy ra.

Scarlett Johansson thắng kiện người đưa chuyện lăng nhăng của cô lên sách 2
Nhà văn Gregoire Delacourt vừa "mang họa vào thân" vì cuốn tiểu thuyết của ông viết về Scarlett Johansson

Delacourt cho hay ông không bao giờ có ý định xúc phạm nữ diễn viên xinh đẹp: "Những điều tôi viết chỉ có nghĩa là những lời khen dành cho cô ấy. Scarlett Johansson có vẻ đẹp nguyên sơ là biểu tượng cho thời đại chúng ta, 1 hình mẫu rất mong manh. Cô ấy là một người tuyệt vời, nữ diễn viên mang tính biểu tượng. Tôi đã hy vọng rằng cô ấy sẽ gửi cho tôi hoa vì cuốn sách này như là 1 cách thể hiện sự yêu thích những gì tôi viết".

Scarlett Johansson thắng kiện người đưa chuyện lăng nhăng của cô lên sách 3

Delacourt cho biết công việc của ông được hiểu là châm biếm người nổi tiếng, nhưng nghĩ lại mọi người sẽ hiểu khác đi. "Nếu tôi biết cô ấy không thích như thế, tôi đã chọn nữ diễn viên khác. Những người nổi tiếng luôn sống song hành với chúng ta trong suốt cuộc đời này. Văn hóa nổi tiếng được thể hiện bằng các phương tiện truyền thông, báo chí và Internet. Vì vậy, cô ấy cho rằng tôi viết chính xác về cuộc đời cô ấy thì hoàn toàn là vô lý. Nhưng cũng có thể nói đó là phong cách rất Mỹ", tiểu thuyết gia người Pháp cho biết thêm.

Tại phiên tòa ở Pháp, nữ diễn viên Johansson thậm chí còn muốn có lệnh ngừng dịch hoặc chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim. Cô cũng yêu cầu được bồi thường 40.000 bảng (1,5 tỷ đồng) nhưng con số này đã bị giảm xuống chỉ còn 2000 bảng.
Chia sẻ