Say sưa trong lễ hội bia Oktoberfest

Nguyễn Nguyệt, Theo dailymail.co.uk,
Chia sẻ

Lễ hội bia lớn nhất Châu Âu năm nay sẽ không lo thiếu bia bởi nhà tổ chức đã lắp đặt hẳn đường ống dẫn đến những thùng chứa lớn để phục vụ các “sâu bia”.

Một đường ống dẫn dài hơn 300 mét chạy dưới lòng đất, đưa bia đến lều chính tại lễ hội Oktoberfest khai mạc ở Munich, Đức vào hôm qua (17/9). Túp lều này có đủ chỗ cho 8.400 người.
 

Thị trưởng thành phố Munich, Christian Ude,
mở nắp thùng bia đầu tiên.
 

Các "sâu bia" nâng ly chúc mừng lễ hội.
 

Phụ nữ cũng không kém phần
hào hứng so với cánh mày râu.
 

Những phụ nữ mặc trang phục truyền thống và vác những vại bia lớn.
 

Lễ hội bia lớn nhất thế giới này sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 10.
 

Những phụ nữ bản địa ăn mặc rất gợi cảm trong lễ hội bia.
 

 

Ngồi vật vạ khi ngà ngà say.
 

Người tham gia lễ hội xếp hàng dài đợi uống bia.


Những người trẻ tuổi đặc biệt phấn khích.
 

Du khách khoe những bộ đồ đặc trưng của Oktoberfest
được thiết kế theo trang phục truyền thống của người Bavaria.
 

Nghệ thuật bưng bia "thần sầu" của phụ nữ nơi đây.
 

Chán bia có thể đổi không khí bằng đu quay.
 

Có một quầy bán bánh gừng giúp giải cơn say.
 
 
 

Những căn phòng rộng 7 mét vuông sẵn sàng cho
những cặp đôi nào bỗng “nổi hứng” vì rượu.


Những lều trại dựng gần nơi diễn ra lễ hội chủ yếu
 được dùng cho những du khách ba lô ít tiền.
 

Nổi trống chào mừng lễ hội.
 
Một sự đổi mới trong lễ hội bia năm nay là những căn phòng dành riêng cho các cặp đôi đã ngà ngà say sau vài chầu bia. Dãy phòng “ân ái” nằm ngay gần trại và được đặc biệt cách âm. Chúng có đầy đủ tiện nghi tối thiểu, gồm một giường đôi, ánh sáng nhẹ nhàng và những lớp cách âm, giúp cho hai người được hoàn toàn riêng tư và cũng không làm ảnh hưởng đến các cặp đôi ở kế bên.
 
Lễ hội bắt đầu vào ngày hôm qua và kéo dài trong 2 tuần, hứa hẹn sẽ thu hút hơn 6 triệu khách du lịch. Ước chừng khoảng 7 triệu lít bia sẽ được tiêu thụ hết trong mùa Oktoberfest năm nay.
Chia sẻ