Sau 1 tuần phế truất Hoàng quý phi, Quốc vương Thái Lan sa thải thêm 4 cận thần vì tội ngoại tình và hành vi "cực xấu xa"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vua Maha Vajiralongkorn sa thải thêm hai quan chức hoàng cung và hai quân nhân khác chỉ một tuần sau khi phế truất Hoàng quý phi Thái Lan.

Vào ngày 30/10, hãng Reuters đưa tin, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa sa thải 4 thành viên hoàng gia sau khi phế truất Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi và 6 quan cận thần vào hồi tuần trước.

Theo thông báo của hoàng gia, 2 cận vệ phòng ngủ bị sa thải vì "hành vi vô cùng xấu xa" và tội ngoại tình, vi phạm các quy tắc dành cho các cận thần. Ngoài ra trong một thông báo khác, có 2 quan chức quân đội khác cũng bị sa thải vì lơ là nhiệm vụ bảo vệ và có hành vi không phù hợp với cấp bậc và chức vị. Tất cả 4 người đều bị tước mọi cấp bậc và chức vị.

Trước đó vào tối ngày 21/10 (giờ địa phương), Hoàng gia Thái Lan thông báo Quốc vương nước này đã tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội không trung thành với nhà vua" và có "các hành động chống lại việc bổ nhiệm Hoàng hậu Suthida" vì những tham vọng của mình.

Sau 1 tuần phế truất Hoàng quý phi, Quốc vương Thái Lan sa thải thêm 4 cận thần vì tội ngoại tình và hành vi "cực xấu xa" - Ảnh 1.

Quốc vương Thái Lan sa thải thêm 4 cận thần sau 1 tuần phế truất Hoàng quý phi.

Tiếp đó vào ngày 23/10, Quốc vương Vajiralongkorn sa thải và tước mọi chức vị của 6 quan cận thần hoàng gia, gồm 1 trung tướng cảnh sát, 2 nữ thiếu tá, 2 đại úy và 1 nữ quý tộc, theo tờ Khaosod. Theo sắc lệnh của Quốc vương Vajiralongkorn, trung tướng Sakolket Chantra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và lạm quyền để mưu lợi cá nhân. Những người còn lại cũng bị cáo buộc tương tự.

Kể từ khi đăng quang hồi tháng 5, Quốc vương Thái Lan đã tăng cường củng cố quyền lực trong nhiều vấn đề hoàng cung và tài sản hoàng gia, đồng thời chuyển hai đơn vị quân đội về tay ông quản lý. Hành động phế truất Hoàng quý phi và sa thải một loạt các cận thần của ông là minh chứng cho thấy, Quốc vương sẵn sàng loại bỏ những yếu tố tiêu cực trên con đường trị vì của ông.

Nguồn: Asia One

Chia sẻ