Sập mỏ đá, 2 người thương vong

,
Chia sẻ

Đang làm việc tại mỏ đá ở Thanh Hóa, nhóm công nhân nghe thấy tiếng động lớn. Trong tích tắc, một khối đất đá rơi xuống khiến một người bị thương, một bị vùi lấp tử vong.

Chiều tối 1/7, nhóm công nhân đang làm việc tại khu vực mỏ đá của Hợp tác xã thương mại và du lịch Sinh Phượng, xã Phú Nghiêm (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) thì nghe tiếng động lớn.

Trong tích tắc, nhiều khối đá rơi từ trên đỉnh núi đang khai thác xuống khu vực nhóm công nhân này làm việc. Nhiều người bỏ chạy tán loạn nhưng có 2 công nhân không kịp thoát.

Vụ sạt lở đá đã khiến một người bị vùi lấp, một người bị thương được đi bệnh viện cấp cứu.

Sập mỏ đá, 2 người thương vong
Vụ sập mỏ đá xảy ra vào lúc chiều tối ngày 1/7. Đến rạng sáng hôm sau, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Ảnh: Cảnh sát PCCC Thanh Hóa.

Nhận tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa); Công an huyện Quan Hóa; Công an xã Phú Nghiêm; quân đội phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đến rạng sáng 2/7, các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Hà Văn Thuyết (44 tuổi, ở bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa); người bị thương là anh Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân).

Sập mỏ đá, 2 người thương vong
Mỏ đá nằm ở xã Phú Nghiêm (huyện Quan Hóa), cách TP Thanh Hóa hơn 100 km. Ảnh: G.M.

Theo Zing
Chia sẻ