Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ

Theo Tri Thức,
Chia sẻ

Những tên tuổi một thời làm say lòng khán giả, giờ, họ như thế nào và ở đâu?

Họ từng là những ngôi sao một thời của làng giải trí, từng làm khán giả phải say mê và ghi nhớ… 20, 30 năm sau, họ đang làm gì, ở đâu?

Thích Mỹ Trân (vai Lý Sư Sư – phim Lâm Xung)

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 1
Nàng Lý Sư Sư từng làm say lòng biết bao khán giả
Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 2
Thích Mỹ Trân là diễn viên nổi tiếng trong thập niên 80

Khán giả yêu thích Lâm Xung hẳn ai cũng say mê sắc đẹp của nàng Lý Sư Sư nghiêng nước nghiêng thành. Thời mà những bộ phim cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ còn chưa được phổ biến tại Việt Nam, thì hình ảnh Lý Sư Sư trở thành biểu tưởng của những mỹ nhân cổ trang. Người thể hiện vai diễn này là nữ diễn viên Thích Mỹ Trân, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Hong Kong những năm 80. Cô cũng được coi là người đẹp cổ trang của lứa diễn viên này.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 3
Thích Mỹ Trân đẹp rạng rỡ ngày lên xe hoa

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 4
Và nàng Lý Sư Sư của ngày hôm nay đã trở thành bà nội trợ trong gia đình

Tuy nhiên, sự nghiệp của Thích Mỹ Trân không kéo dài. Năm 1990, cô kết hôn với nam diễn viên Miêu Kiều Vỹ và rút lui khỏi làng nghệ thuật, trở thàng người phụ nữ của gia đình. Đầu những năm 90, Thích Mỹ Trân cùng chồng tham gia kinh doanh kính mát và đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực này với hàng chục chuỗi cửa hàng ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục và một số quốc gia Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, chuyện kinh doanh dần thất bại đến thua lỗ vào khoảng đầu những năm 2000. Chồng cô, nam diễn viên được gọi thân mật là “anh Ba” đã quay trở lại đóng phim cho đài truyền hình TVB. Năm 2009, Thích Mỹ Trân quay trở lại với diễn xuất với vai nữ chính trong bộ phim Phú Quý Môn. Khán giả có thể thất vọng vì người đẹp với gương mặt trái xoan, nét đẹp buồn man mác năm nào đã có ngoại hình giống như một bà nội trợ đúng nghĩa. Bù lại, diễn xuất của “chị Ba” được đánh giá là mặn mà và đằm thắm hơn xưa.

Thang Chấn Nghiệp (vai Yến Thanh – phim Lâm Xung)

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 5
Chàng Yến Thanh và hình ảnh của Thang Trấn Nghiệp hiện nay

Thang Trấn Nghiệp gia nhập làng giải trí vào năm 1979 và gương mặt được lựa chọn vào các vai phản diện. Tuy nhiên, chỉ một lần “cải tà quy chính” với nhân vật Yến Thanh trong phim Lâm Xung, Thang Trấn Nghiệp đã ghi dấu trong lòng khán giả trong hình ảnh chàng lãng tử áo trắng, si tình và chung tình. Với vai Yến Thanh trong Lâm Xung, Thang Trấn Nghiệp chính thức bước vào hàng ngũ ngôi sao, đứng chung với 4 gương mặt Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, trở thành nhóm “ngũ hổ tướng” của màn ảnh nhỏ Hong Kong.

Tuy nhiên, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Thang Trấn Nghiệp dính vào scandal tình ái. Bạn gái anh, Ông Mỹ Linh đã tự vẫn vì tình. Tính trăng hoa của Thang Trấn Nghiệp được cho là nguyên nhân dẫn đến hành động của nữ diễn viên tài sắc này. Lúc này, Thang Trấn Nghiệp, ngoài những hối hận trong cuộc sống riêng tư, đã gặp sự phản đối từ phía khán giả, đặc biệt là những fan của Ông Mỹ Linh. Anh dần tụt dốc trong sự nghiệp, chuyển hướng sang đại lục phát triển nhưng cũng không đạt được kết quả khả quan. 

Chàng lãng tử ngày nào phát tướng, giống như một người đàn ông bụng bia, đầu hói, khác hẳn so với sự phong độ của những người bạn đồng nghiệp cùng tuổi. Anh không tìm lại được đỉnh cao sự nghiệp của ngày trước, hiện, chủ yếu đảm nhận những vai diễn doanh nhân, người cha trên màn ảnh qua những bộ phim như Đại A Hoàn, Cung tỏa tâm ngọc, Tùy Đường diễn nghĩa… Song song với việc diễn xuất, Thang Trấn Nghiệp chuyển hướng kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 6
Thang Trấn Nghiệp trong hôn lễ lần 2.

Năm 1991, Thang Trấn Nghiệp mới kết hôn cùng nữ diễn viên Khương Khôn. Tuy nhiên, sau 10 năm chung sống, vợ chồng anh đã ly dị. Năm 2008, anh tái hôn và hiện nay, anh hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình.

Lưu Tuyết Hoa (vai Chương Hàm Yên – Xóm vắng)

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 7
Lưu Tuyết Hoa - ngọc nữ một thời của màn ảnh nhỏ Đài Loan..

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 8
Lưu Tuyết Hoa trong đám cưới năm 2001.

Lưu Tuyết Hoa là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Đài Loan, chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ của xứ này trong những thập niên 80 và 90. Được mệnh danh là một trong những ngọc nữ nổi tiếng nhất của nữ sĩ Quỳnh Dao, Lưu Tuyết Hoa đã đóng hàng loạt những vai chính trong các bộ phim lớn như Kỷ độ tịch dương hồng; Bên dòng nước; Xóm Vắng; Dòng sông ly biệt; Hải Âu phi xứ; Tân nguyệt Cách Cách… Trong đó, được khán giả Việt Nam biết đến nhiều nhất là bộ phim Xóm vắng.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi quy luật của thời gian, những lớp diễn viên trẻ như Tiêu Tường, Trần Đức Dung, Du Tiểu Phàm, Lâm Tâm Như…dần vượt lên thay thế. Lưu Tuyết Hoa dần lui về phía sau với những vai diễn người mẹ, người bà trên màn ảnh, như những vai diễn trong phim Cung tỏa tâm ngọc, Tân Hoàn Châu cách cách… Có thể nói hiện nay, dù không còn là hoa đán như năm nào, nhưng trong số những diễn viên có tuổi, Lưu Tuyết Hoa vẫn là diễn viên đắt show trong lứa tuổi của mình.

Dù sự nghiệp thuận lợi, nhưng Lưu Tuyết Hoa lại là người phụ nữ lận đận trong cuộc sống riêng tư. Mối tình kéo dào hơn 10 năm, sống chung và không đăng ký kết hôn bên cạnh nam diễn viên Lưu Đức Khải kết thúc chỉ vì tính tình không phù hợp. Lưu Đức Khải tiết lộ, anh không thể chịu nổi sở thích chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng quên hết mọi thứ của Lưu Tuyết Hoa.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 9
Lưu Tuyết Hoa hiện nay đã "lên chức" bà trên màn ảnh.

Năm 2001, Lưu Tuyết Hoa gặp và kết hôn với nhà biên kịch Đặng Dục Côn khi đã 42 tuổi. Tuổi tác cùng việc từng sảy thai hồi còn trẻ khiến Lưu Tuyết Hoa không thể sinh con. Tuy vậy, cuộc sống hôn nhân của diễn viên này vẫn hạnh phúc, cho đến khi chồng cô đột ngột qua đời vào năm 2011 sau tai nạn bất ngờ.

Lưu Tuyết Hoa từng ví von, nước mắt của mình chảy từ trong phim ra ngoài đời. Hiện nay, nữ diễn viên chuyên tâm với sự nghiệp, và tìm đến kinh Phật để tìm được sự thanh tịnh trong cuộc sống.

Tần Hán (vai Bạch Phối Vân – phim Xóm vắng)

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 10
Tần Hán thời trai trẻ.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 11
Tần Hán ngày nay vẫn giữ được phong độ.

Nam diễn viên Tần Hán là một trong những nam diễn viên thế hệ đầu tiên trong các bộ phim tâm lý của Quỳnh Dao, trở thành thần tượng của hàng triệu những cô gái châu Á trong những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Dù vậy, sự nghiệp của Tần Hái chịu rất nhiều ảnh hưởng từ cuộc sống riêng tư của ông.

Trong những năm 70, làng nghệ xứ Đài dùng từ “Song Tần – Nhị Lâm” để nói về 4 gương mặt nổi tiếng lúc bấy giờ là Tần Hán, Tần Tường Lâm, Lâm Thanh Hà và Lâm Phụng Kiều (vợ của nam diễn viên Thành Long). Trong đó, Tần Hán và Lâm Thanh Hà đã đưa câu chuyện tình yêu từ trong phim ra ngoài đời, “phim giả tình thật” dù lúc đó, Tấn Hán đã có vợ và 2 con. 

Khán giả thời bấy giờ rất bảo thủ, mối tình của Tần Hán – Lâm Thanh Hà gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía khán giả. 2 thần tượng sụp đổ, một gia đình tan vỡ - kết cục buồn của mối tình này khiến Tần Hán lâm vào bế tắc trong cuộc sống riêng tư cũng như công việc diễn xuất. Lâm Thanh Hà phải ra nước ngoài sinh sống một thời gian và sau đó, trở về, chọn Hong Kong làm nơi phát triển mới của mình.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 12
Tần Hán và Lâm Thanh Hà từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực vì chuyện tình cảm hợp tan của mình

Năm 1987, 8 năm sau khi chia tay, Tần Hán và Lâm Thanh Hà gặp lại nhau trên phim trường tại Hong Kong. Tình cũ không rủ cũng tới, và lần này, cả hai dũng cảm công khai tình yêu của mình trước báo giới và công chúng. Phản ứng của khán giả hoàn toàn trái ngược với cách đây nhiều năm. Họ gửi lời chúc phúc đến đôi tiên đồng – ngọc nữ này. Dù vậy, những thăng trầm trong cuộc sống, những nút thắt mở trong câu chuyện tình cảm nhiều năm không được giải quyết triệt để, nên cuộc tình của cặp đôi này chính thức chấm dứt vào năm 1990.

 Một năm sau, Lâm Thanh Hà lên xe hoa với một doanh nhân giàu có, để lại đằng sau một Tần Hán không gia đình và sự nghiệp, một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Kể từ đó, Tần Hán không thể lặp lại thời kỷ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, dù vẫn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Tác phẩm truyền hình gần đây nhất của Tần Hán là phim Ngưu lang chức nữ, năm 2009 (vai Ngọc Hoàng), tác phẩm điện ảnh mới nhất là phim Liễu Như Thị, sản xuất vào năm 2012.

Hiện nay, Tần Hán đang sống cùng 2 con và nghiệp diễn hiện giờ chỉ là thú vui lúc về già.

Châu Hải My (vai Như Ý – Mạt đại hoàng tôn)

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 13
Châu Hải My trong cuộc thi hoa hậu vào năm 1985.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 14
Châu Hải My khi còn trẻ

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 15
Đến nay, ở tuổi 47, người đẹp vẫn sở hữu nhan sắc rạng ngời.

Châu Hải My không phải là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Cô gia nhập làng giải trí từ rất sớm, sau khi tham dự cuộc thi sắc đẹp do đài truyền hình Hong Kong – TVB tổ chức vào năm 1985. Dù đoạt giải, nhưng gương mặt duyên dáng của cô đã lọt vào “mắt xanh” của các nhà sản xuất phim và nhanh chóng được đưa vào kế hoạch lăng xê để trở thành ngôi sao. Không lâu sau đó, Châu Hải My nổi tiếng qua hoàng loạt những bộ phim như Chân mệnh thiên tử, Dương gia tướng, Nghĩa bất dung tình, Đại náo Quảng Xương Long, Bí mật trái tim. Bộ phim Mạt đại hoàng tôn mà Châu Hải My đóng tại Đài Loan đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Sau một thời gian dài phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông, hiện nay, Châu Hải My chủ yếu sinh sống và làm việc tại Trung Quốc đại lục. Cô thỉnh thoảng có quay về với “mái nhà xưa” TVB để đóng một số bộ phim như Học viện cảnh sát, Tiểu Phụng Tiên. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại cô trong bộ phim Thần thương thư kích, sắp được phát sóng tại Hong Kong.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 16
Châu Hải My từng kết hôn với Lữ Lương Vỹ

Thành công trong sự nghiệp, nhưng Châu Hải My lại gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống riêng tư. Thời còn trẻ, cô từng có mối tình sâu đậm với nam diễn viên Lữ Lương Vỹ và từng đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Dù vậy, vào năm 1987, để không ảnh hưởng tới sự nghiệp đang khởi sắc của cả hai, cặp đôi này quyết định giữ bí mật chuyện hôn nhân của mình. 

Dù vậy, chưa kịp công khai chuyện hôn nhân thì cả hai đã chia tay. Sau này, trong tự truyện của mình, Lữ Lương Vỹ từng chia sẻ: “Tôi và Châu Hải My chỉ mới đăng ký tại Los Angeles, chưa đăng ký tại Hong Kong, do đó, cũng không thể coi là vợ chồng hợp pháp. Dù đã chia tay, tôi không hối hận đã gặp và yêu Châu Hải My. Chỉ trách lúc đó, chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa của sự yêu thương và trân trọng…”.

Sau mối tình với Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My từng trải qua nhiều mối tình, có thật và có cả những thị phi. Năm 2003, cô gặp Lý Quý Phủ, một kiến trúc sư và mối quan hệ của hai người bền vững tới hôm nay. Có nhiều tin đồn cho rằng, bạn trai của người đẹp kém cô đến gần 20 tuổi, nhưng Châu Hải My phủ nhận điều này. Cô cũng chia sẻ, không hứng thúc với việc kết hôn, trừ khi có ý định sinh em bé. Dù vậy, mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ cho biết, cô là người không thích trẻ con mà chỉ thích chăm sóc thú cưng.

Huỳnh Nhật Hoa (vai Đoan Khang – Mạt đại hoàng tôn)

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 17
Chàng Đoan Khang khi còn trẻ.

Sao TVB, Đài Loan ngày ấy - bây giờ 18
Huỳnh Nhật Hoa của ngày hôm nay

Trong khi nàng Như Ý – Châu Hải My của Mạt đại hoàng tôn có tình duyên khá lận đận, thì bạn diễn lâu năm của cô – Huỳnh Nhật Hoa (vai Đoan Khoang) lại có một cuộc sống hôn nhân ổn định và hạnh phúc với nữ diễn viên Lương Khiết Hoa. Anh kết hôn khá sớm (1988), khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao và nam diễn viên này cho biết, anh không bao giờ hối hận vì đã thành gia lập thất khi tuổi còn trẻ.

Trong thập niên 80, Huỳnh Nhật Hoa được xếp vào hàng ngũ hổ tướng bên cạnh những Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa… Tuy nhiên, anh không có tham vọng tấn công sang lĩnh vực điện ảnh, mà hài lòng với những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Sau thành côn của nhiều bộ phim trong thập niên 80 như Nghĩa bất dung tình, Anh hùng xạ điêu… sang thập niên 90, Huỳnh Nhật Hoa giảm bớt số đầu phim mà tập trung phụ gia đình kinh doanh. Dù vậy, các vai diễn của anh trong các bộ phim như Thiên long bát bộ, Bí mật trái tim… luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Năm 2009, anh trở lại với bộ phim Hình Cảnh và tạo được tiếng vang tại Hong Kong.

Dù vậy, Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng là người thẳng thắn. Anh từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích đài truyền hình TVB vì chế độ đãi ngộ không thỏa đáng với các nghệ sĩ…. Và vì thế, anh bị đài truyền hình này cho vào danh sách đen. Hiện nay, Huỳnh Nhật Hoa đã rời TVB để đầu quân cho cho công ty truyền thông – đài truyền hình CTI do doanh nhân Vương Duy Cơ đầu tư. Dù vậy, đài truyền hình này vẫn chưa xin được giấy phép để lên sóng, và số phận của Huỳnh Nhật Hoa hiện nay cũng hết sức bấp bênh.

Chia sẻ