'Sao phải trả tiền để thuê nhiếp ảnh gia?': Gen Z phát cuồng với ảnh chụp chân dung chuyên nghiệp do AI tạo ra

Anh Việt,
Chia sẻ

Chỉ cần một vài tấm ảnh selfie, AI sẽ tự động tạo ra các ảnh chụp chân dung theo phong cách người dùng lựa chọn, với biểu cảm, tư thế, trang phục cực kỳ chuyên nghiệp, cùng chất lượng ảnh ngang ngửa với ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia con người.

Người dùng thuộc thế hệ GenZ đang rộ lên trào lưu sử dụng ứng dụng ảnh trí tuệ nhân tạo (AI) Remini để biến những bức ảnh selfie của mình thành những bức ảnh chân dung chuyên nghiệp. Đáng nói, ứng dụng AI này hoạt động hiệu quả tới mức, nhiều người dùng trẻ đã đặt câu hỏi: Tại sao phải trả tiền để thuê một nhiếp ảnh gia, khi AI đã làm tốt ngang ngửa?

Được biết, công cụ tăng cường hình ảnh bằng AI tạo sinh Remini đã viral trên mạng xã hội TikTok, với hàng nghìn người dùng sử dụng công nghệ này để biến những bức ảnh trên smartphone của họ thành những bức ảnh chụp chân dung đẹp mắt và chuyên nghiệp.

'Sao phải trả tiền để thuê nhiếp ảnh gia?': Gen Z phát cuồng với ảnh chụp chân dung chuyên nghiệp do AI tạo ra - Ảnh 1.

Chỉ cần một vài tấm ảnh selfie, AI sẽ tự động tạo ra các ảnh chụp chân dung theo phong cách người dùng lựa chọn, với biểu cảm, tư thế, trang phục cực kỳ chuyên nghiệp. Ảnh: Petapixel

Trong một video TikTok đã thu hút hơn 42,2 triệu lượt xem trong năm ngày qua, nhà sáng tạo nội dung @Gracesplace đã cho thấy cách cô ấy sử dụng Remini để biến một bức ảnh “tự sướng” trong ô tô của mình thành một loạt ảnh chân dung chuyên nghiệp cho hồ sơ Linkedin của mình.

Kể từ đó, ứng dụng ảnh AI này đã trở nên phổ biến. Remini thậm chí đã truất ngôi ứng dụng Threads của Meta và vươn lên vị trí số một tại Mỹ trên bảng xếp hạng App Store của Apple. Hashtag #Remini hiện có hơn 1,4 tỷ lượt xem trên TikTok với những người sáng tạo nội dung đặt câu hỏi tại sao họ nên “trả tiền cho những bức ảnh chụp cận cảnh trong khi AI thực hiện chúng miễn phí?”

'Sao phải trả tiền để thuê nhiếp ảnh gia?': Gen Z phát cuồng với ảnh chụp chân dung chuyên nghiệp do AI tạo ra - Ảnh 2.

Giao diện của ứng dụng Remini. Ảnh: TechCrunch

Ra mắt vào năm 2019, Remini có khả năng tăng cường độ rõ nét của ảnh, chẳng hạn như làm cho hình ảnh mờ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, vào năm 2022, ứng dụng này đã bổ sung thêm tính năng ứng dụng AI tạo sinh. Mặc dù Remini được tải xuống miễn phí, nhưng ứng dụng này cũng yêu cầu người dùng đăng ký để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng. Remini hoạt động rất giống ứng dụng chỉnh sửa ảnh AI từng gây sốt vào năm 2022 là Lensa AI. Trong một video TikTok, Tiktoker Gracesplace cho biết cách sử dụng Remini để tạo ảnh chụp chân dung.

Theo đó, người dùng bắt đầu bằng cách tải lên 8 đến 12 ảnh của chính họ và chọn giới tính của họ. Sau đó, họ chọn một “hình ảnh mẫu” bắt chước phong cách và bố cục mà họ muốn — với các danh mục từ “thông thường” và “hợp thời trang” đến “du lịch” và “phong cách công sở”.

Danh mục “phong cách công sở” các người mẫu trong trang phục công sở và tạo ra những bức ảnh chụp chân dung chuyên nghiệp. Sau đó, có một chức năng vuốt cho phép người dùng Remini chọn lựa các hình ảnh yêu thích nhất của họ.

Trong khi nhiều TikTokers bị ấn tượng bởi những bức ảnh chân dung do AI tạo ra, thì nhiều người dùng lại lo lắng rằng các ứng dụng như Remini có thể thay thế các nhiếp ảnh gia thực thụ.

“Tái bút gửi tới cho các nhiếp ảnh gia: Tốt hơn hết là bạn nên giảm giá chụp,” một người xem để lại một bình luận mang tính hả hê trong một video giới thiệu Remini.

Một số người dùng TikTok đồng ý với quan điểm trên khi bình luận: “Thực tế, họ (nhiếp ảnh gia) tính phí chụp quá cao cho năm bức ảnh”. Trong khi đó, một người xem khác lập luận: “AI không thể sao chép khả năng nghệ thuật thực sự của một nhiếp ảnh gia tài năng. Tôi không biết có ai thích chụp ảnh cưới do AI tạo ra không.”

Trên thực tế, trong khi các bức ảnh chụp chân dung bằng AI khá ấn tượng, một số hình ảnh có khiếm khuyết về hình thể. Chẳng hạn, công nghệ AI hiện tại vẫn chưa giải quyết dứt điểm các lỗi như bàn tay có quá nhiều hoặc quá ít ngón tay. Trong khi đó, theo Insider, các TikTokers khác cho rằng Remini dường như đã thay đổi đáng kể trọng lượng của họ để làm cho bức ảnh của họ đẹp hơn – với một người dùng gọi AI là “kỳ thị béo phì”.

Tham khảo Petapixel

Chia sẻ