Rùng mình với phụ gia thực phẩm giả "đầu độc" người tiêu dùng

Hoàng Phong,
Chia sẻ

Những phụ gia thực phẩm hiện nay khá phổ biến và không thể thiếu trong rất nhiều lĩnh vực từ ẩm thực đến làm đẹp. Với tác dụng “đi thẳng” vào cơ thể con người, nếu như phụ gia thực phẩm bị làm giả, hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ thì nguy cơ gây hại đến sức khỏe người sử dụng là vô cùng lớn.

Những “đầu vào” nguy hiểm

Với số lượng 1.200 sản phẩm phụ gia Baking Soda loại 454 gram, mang nhãn hiệu “ARM & HAMMER” của Công ty Church & Dwight  - Hoa Kỳ được xác định là giả vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ tại một nhà kho ở quận Hà Đông vào đầu tháng 6 vừa qua, đây được xem là vụ việc lớn nhất liên quan đến phụ gia giả từ đầu năm đến nay. Chủ nhà kho trên là đối tượng Bùi Thị Mến (SN 1987, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) đã bị Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Rùng mình với phụ gia thực phẩm giả "đầu độc" người tiêu dùng - Ảnh 1.

Hàng nghìn thùng phụ gia giả bị thu giữ.

Nếu như không bị Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, CATP Hà Nội phát hiện thì có lẽ hàng nghìn sản phẩm phụ gia giả trên đã được lái xe Nguyễn Văn Ban (SN 1982, ở phố Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) chở đi tiêu thụ trót lọt.

Khi được Cơ quan Công an mời đến để phối hợp trong điều tra, xử lý vụ việc, ông Phạm Yến Thanh, đại diện Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam, đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền của Công ty Church & Dwight – Hoa Kỳ cho biết, 1.200 sản phẩm phụ gia thực phẩm Baking Soda loại 454 gram mang nhãn hiệu  “ARM & HAMMER” trên đều là hàng giả.

Mặc dù không được ủy quyền hợp pháp để nhập khẩu, phân phối và buôn bán sản phẩm phụ gia thực phẩm “Baking Soda” tại Việt Nam, song “tổng kho An Hưng”, nơi vợ chồng Bùi Thị Mến cất chứa hàng nghìn sản phẩm Baking Soda. 

Toàn bộ số hàng này được Mến đăng bán trên những trang mạng xã hội, hội nhóm kín. Từ kho hàng của Mến, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm phụ gia Baking Soda nhãn hiệu  “ARM & HAMMER” ở 2 nhà kho tiếp theo do những đối tượng khác làm chủ trên quận Hà Đông và huyện Thanh Trì.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1977; HKTT Đình Xuyên, Gia Lâm) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. 

Hám lợi nhuận và chà đạp lên sức khỏe của người tiêu dùng, Nguyệt tàng trữ 1.440 gói dầu gội đầu nhãn hiệu DOVE loại 06gam, 06 bao tải dứa bên trong có chứa 100 gói mỳ chính loại 01kg và 300 gói mỳ chính loại 454 gam đều mang nhãn hiệu AJINO MOTO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để bán cho khách. Toàn bộ số hàng hóa này được Nguyệt mua trôi nổi trên thị trường rồi mang về “tuốt” lại mã giống sản phẩm chính hãng để bán lại kiếm lời.

Chọn kỹ nguồn gốc, không mua hàng trôi nổi

Baking soda là một chất rắn, màu trắng, nhưng thông thường chúng ta vẫn thấy chúng tồn tại ở dạng bột mịn không mùi, có vị mặn, là thành phần hòa tan của nhiều loại nước khoáng thiên nhiên. Baking soda hay còn được gọi với tên thông dụng là “thuốc muối” hay “muối nở”, được sử dụng trong ngành y tế, làm đẹp, tẩy trùng… Nếu không phải hàng chính hãng, rõ nguồn gốc, việc sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo đại diện Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ Công an TP Hà Nội, các đối tượng buôn bán sản phẩm giả trên quảng cáo ở các trang mạng xã hội hàng hóa được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ, đi theo đường “xách tay”. Giá bán lẻ là 50.000 đồng/hộp còn bản sỉ là 20.000 đồng/hộp. Các đối tượng buôn bán liên kết với nhau trong những hội nhóm, ít khi gặp nhau trực tiếp, tất cả chuyển khoản và giao dịch đều trên nền tảng thương mại điện tử.

Rùng mình với phụ gia thực phẩm giả "đầu độc" người tiêu dùng - Ảnh 2.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng trước những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, giả trên thị trường.

Nếu không phải là chuyên gia về sản phẩm trên thì với khả năng ngụy tạo tinh vi của mẫu mã sản phẩm, rất khó để người tiêu dùng nhận biết được đâu là sản phẩm thật và giả. Trong trường hợp mua phải những sản phẩm theo kiểu trôi nổi, mời chào trên mạng với những lời quảng cáo đường mật như hàng xách tay, hàng nội địa…, hậu quả về sức khỏe đối với người sử dụng là rất lớn.

Theo các cơ quan chức năng, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là vấn đề nhức nhối của xã hội. Những hệ lụy tiêu cực mà nó gây ra cho xã hội không những ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. 

Trong thời gian tới, các đơn vị của Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị người dân hãy phát huy tinh thần tố giác tội phạm, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đấu tranh đối với những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả. Bên cạnh đó, mỗi người tiêu dùng, khách hàng khi mua sản phẩm cần chú ý lựa chọn kỹ thương hiệu, sản phẩm, thông tin; không nên ham rẻ, mua những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ ngoài thị trường.

Chia sẻ