Rộp da vì bôi kem trắng toàn thân

Theo VNE,
Chia sẻ

Các bác sĩ khuyến cáo, khi dùng mỹ phẩm chị em phải lựa chọn hết sức cẩn thận, dù đó chỉ là sơn móng tay, thuốc nhuộm.

Chị Xuân (31 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ ra hơn một triệu đồng mua một lọ kem được quảng cáo có tác dụng trắng da, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Thế nhưng chỉ sau một ngày bôi kem, chị phải nhập viện vì dị ứng.
 
Sau khi làm đẹp tại một tiệm spa, chị Xuân được nhân viên giới thiệu về sản phẩm kem trắng da toàn thân nên mua về dùng thử. Bôi kem được khoảng 30 phút thì chị bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Sau gần một ngày, chị bị ban đỏ toàn thân, ngứa nhiều, vùng da bôi nhiều kem phồng thành các bọng nước giống như vết phỏng.
 
Vùng da bôi kem của bệnh nhân bị rộp lên như nốt phỏng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
 
Chị được gia đình đưa đến Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám. Bệnh nhân được xác định bị viêm da tiếp xúc do mỹ phẩm.
 
Theo bác sĩ Bùi Văn Khánh, Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, tất cả các loại mỹ phẩm từ sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem chống nắng, kem chống nhăn, kem dưỡng, son môi, phấn má, phấn mắt hay kem trắng… đều có nguy cơ gây dị ứng. Bệnh nhân có thể có các biểu hiện như: đỏ, sưng nề, nổi sần, ngứa, xuất hiện các mụn nước, lâu dài có thể bị sạm da, nhăn da.
 
Các bác sĩ khuyến cáo, khi dùng mỹ phẩm chị em phải lựa chọn hết sức cẩn thận, dù đó chỉ là sơn móng tay, thuốc nhuộm. Cần xác định rõ da mình thuộc loại gì để chọn sản phẩm cho phù hợp. Khi muốn dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào thì phải đảm bảo da ở trong tình trạng khỏe mạnh, không bị viêm. Trước khi dùng thì nên bôi thử lên một bề mặt da trong 3 ngày liên tục. Nếu thấy không bị đỏ hoặc ngứa thì mới sử dụng.
 
Đặc biệt lưu ý chỉ mua sản phẩm chính hãng, có hạn sử dụng, nguồn gốc rõ ràng. Ngừng dùng nếu sản phẩm thay đổi trạng thái, mùi, màu sắc... dù chưa hết hạn. Nếu thấy có phản ứng bất thường thì nên ngừng dùng và đi khám, tránh để lại hậu quả nặng nề.
Chia sẻ