Nguyên nhân gây RLCD có thể do các bệnh lý như đột quỵ, bệnh Alzheimer, u não, viêm não, tổn thương tủy sống, viêm tủy, đa xơ cứng, bệnh thần kinh do tiểu đường, chấn thương vùng chậu...
Rối loạn cương dương (RLCD) không chỉ là vấn đề sinh lý mà còn là gánh nặng tâm lý to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cá nhân.
Chuyên gia sinh học người Anh Bryan Johnson tuyên bố rằng ông đã có thể trẻ hóa "cậu nhỏ" của mình thêm 15 năm nhờ phương pháp trẻ hóa gây tranh cãi của mình. Trả lời báo chí, Johnson, 47 tuổi nhưng có thân hình của người đàn ông ở độ tuổi 30 và sức khỏe dương vật như thanh niên 22 tuổi, tiết lộ việc đo thời gian cương cứng vào ban đêm là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của sức khỏe.
Đây là khoản bồi thường cho cá nhân lớn nhất lịch sử y tế Mỹ - 412 triệu USD (10 nghìn tỷ đồng), nạn nhân bị tiêm nhầm thuốc rối loạn cương dương do chẩn đoán sai.
Nhà trị liệu tâm lý tình dục, Tiến sĩ Catherine Hood nói rằng nhiều người đàn ông gặp vấn đề sức khỏe này và họ cố giấu người bạn đời của mình. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm trong mối quan hệ vợ chồng.
Theo bài công bố trên tạp chí Urology Case Reports, người đàn ông 44 tuổi có thể đã gặp chấn thương vi mô, dẫn đến một cục máu đông không chỉ gây ra cương dương liên tục mà còn đe dọa tính mạng.
Một phân tích trên 1.147 người quý ông mắc chứng rối loạn cương dương ở Mỹ đã chỉ ra cách đơn giản để cải thiện vấn đề "đau khổ" này thay vì dùng Viagra.