Robbie Williams lần đầu lên tiếng sau hành động giơ ngón tay "thối" ở lễ khai mạc World Cup 2018

Pa Dun,
Chia sẻ

Mặc dù trải lòng vì hành động khiếm nhã của mình nhưng Robbie Williams không hề xin lỗi.

Mới đây, khi tham dự chương trình This Morning, nam ca sĩ nổi tiếng Robbie Williams đã lần đầu lên tiếng về sự cố giơ ngón tay giữa trên sóng truyền hình sau 1 tuần im lặng.

Robbie Williams cho biết anh thật sự rất áp lực trong một sự kiện lớn đến vậy. 

Robbie Williams lần đầu lên tiếng sau hành động giơ ngón tay thối ở lễ khai mạc World Cup 2018 - Ảnh 1.

Nam ca sĩ cho biết: "Tôi luôn phải nhắc mình rằng đây là một sự kiện quan trọng và không thể có bất kỳ sai sót nào. Tôi đã thấy có quá nhiều áp lực khi chỉ còn 1 phút và tôi hoang mang không biết có kết thúc tiết mục trong vòng nửa phút không. Tôi đã giơ ngón tay như vậy để gia hiệu chỉ còn 1 phút là giải bóng được khai mạc. Tôi không thể tin bản thân mình".

Theo nam ca sĩ, hành động của anh nhằm gia hiệu trận đấu sắp bắt đầu.

Nam ca sĩ cho biết, khi hát anh chẳng hề có kế hoạch gì, chỉ đơn giản là "hát đúng và không bị ngã. Sau đó, có cái gì đó xảy ra và năm phút sau tôi tự hỏi: Tôi đã làm, phải không?".

Robbie Williams lần đầu lên tiếng sau hành động giơ ngón tay thối ở lễ khai mạc World Cup 2018 - Ảnh 2.

Mặc dù chia sẻ rất nhiều về sự cố nhưng trong suốt buổi nói chuyện, nhiều người nhận ra rằng Robbie Williams không hề lên tiến xin lỗi. Hành động này của Robbie Williams khiến rất nhiều người không hài lòng. 

Trước đó, dư luận vô cùng bức xúc với hành động của Robbie Williams, thậm chí nhiều người lên tiếng tẩy chay nam ca sĩ vì hành động giơ ngón giữa khi trình bày bài hát "Rock DJ" trong chương trình ca nhạc khai mạc.

Nguồn: Variety

Chia sẻ