Quyết phải lấy người hợp... tuổi

,
Chia sẻ

Tuy đã ở tuổi 42 nhưng khi được mai mối cho cô nào thì câu đầu tiên anh Hùng hỏi vẫn là: "Cô ấy tuổi gì" rồi lầm bầm tính can, chi, mệnh xem có hợp tuổi mình hay không.

Hôn nhân đại sự có khi định đoạt cả một đời. Chính vì vậy việc xem tuổi có hợp nhau hay không, xem ngày lành tháng tốt để định đoạt chuyện hôn sự đã trở thành một nét truyền thống không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt Nam. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng hiện đại, cuộc sống trở nên thoáng hơn thì ngoài truyền thống xem ngày giờ kết hôn nhiều người còn quá nặng nề chuyện kết hôn hợp tuổi, gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười.
 

Ở tuổi 38, sự thành đạt của anh Hùng khiến nhiều người phải thèm muốn và thầm ghen tỵ. Các cụ ngày xưa thường nói, trong đời người đàn ông có 3 việc lớn cần phải làm, đó là "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà". Nhà thì anh Hùng đã sở hữu một ngôi biệt thự ở khu Định Công, "trâu" thì đã sắm được con Lexus láng coong. Duy nhất chỉ còn chuyện lấy vợ là nan giải vì thầy bói phán anh chỉ có thể ăn nên làm ra nếu lấy được cô vợ sinh năm Đinh Tỵ. Nhưng trớ trêu thay, những phụ nữ sinh năm 1977 mà anh biết thì hoặc không thích, hoặc họ đã có gia đình và có cả những người chẳng chút cảm tình gì với anh. Cũng có nhiều phụ nữ thích anh, nhưng chỉ vì không phải sinh năm 1977 nên anh cũng chỉ cho qua "vòng gửi xe" rồi để đó không đặt vấn đề tương lai với họ.

Chứng kiến hai người bạn cùng làm kinh doanh như nhau song một người làm ăn rất phát đạt vì hai vợ chồng tuổi với mệnh đều hợp nên thuận đủ đường. Kinh doanh tấn tới, con trai, con gái đầy đủ, tuổi còn trẻ mà nhà lầu, xe hơi, đất đai bề thế. Trong khi người bạn kia cũng năng động, nắm bắt thời thế, kinh doanh tốt mà chưa phất lên được, đã thế lại lấy vợ mệnh khắc chồng, chẳng biết lo toan kinh tế, cứ mặc chồng lăn lộn kiếm tiền, mình chỉ lo chơi, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Lại chứng kiến trường hợp cậu bạn cùng cấp ba lấy vợ sớm, vợ cậu ta đứng chữ Nhâm, tuổi tứ hành xung với chồng. Đi xem bói, thầy bảo, con gái chữ Nhâm lấy chồng sớm thế này dễ hai lần đò. Để giải vận, lúc cưới đã thực hiện đón dâu hai lần. Tuy nhiên, sau hai năm chung sống thì cuộc hôn nhân tan vỡ, đường ai nấy đi. Cứ thế, hàng loạt sự việc đã được chứng kiến thôi thúc Hùng phải chọn cho bằng được một cô thật hợp tuổi thì mới kết hôn.

Tuy nhiên, nay đã bước sang tuổi 42, trong khi bạn bè đã có con lớn đi học rồi mà Hùng vẫn một mình đi về nơi ngôi biệt thự sang trọng mà lạnh lẽo. Ấy thế nhưng khi được bạn bè hay người thân giới thiệu cho ai đó thì câu đầu tiên anh hỏi là "Cô ấy tuổi gì?", rồi lầm bầm tính nào là: 3 bộ tứ xung là Dần - Thân - Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất - Sửu - Mùi, Tý - Ngọ - Mão - Dậu; nào là Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc; v.v...

Anh Hùng chỉ là một trong những ví dụ điển hình của việc "kén cá chọn canh" về xung - hợp. Ngày nay có nhiều người lại quá coi trọng việc hợp - xung tuổi này để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình chứ không nghĩ tới việc một nửa kia có thực sự hợp với mình để sống hạnh phúc hay không.

Theo các nhà xã hội học và các chuyên gia tâm lý, đời sống hôn nhân của một cặp vợ chồng bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Chuyện hợp tuổi nếu suy nghĩ rộng ra một chút sẽ thấy vấn đề hợp hay không hợp tuổi chỉ là phần rất nhỏ trong toàn bộ cuộc sống của các cặp đôi mà thôi. Bởi vì có rất nhiều yếu tố khác tác động đến cuộc sống hạnh phúc của mỗi người còn lớn hơn là yếu tố hợp tuổi này. Chuyện gia đình có mâu thuẫn, sóng gió là tất yếu, cái quan trọng là cả hai phải có kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống chung để hôn nhân hạnh phúc. Cho dù có cố chọn lấy một người vợ/chồng hợp tuổi nhưng có xuất phát điểm khác nhau, người nông thôn, người thành phố thì chắc chắn ít nhiều cách sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày cũng như thói quen, sở thích sẽ khó mà tương đồng được. Rồi công việc, địa vị xã hội cũng tác động không nhỏ đến hạnh phúc hơn là yếu tố hợp tuổi.

Vì thế, khi kết hôn, cần lắng nghe trái tim mình, dùng lý trí để phân tích xem mình đã thực sự yêu nhau, tính cách, quan điểm sống có hòa hợp... Tất cả những nguồn khác, dù là từ bố mẹ, bạn bè hay tử vi, đều chỉ mang tính chất tham khảo, người quyết định chính là bản thân mình. Xem tuổi, xem định ngày lành tháng tốt là việc quan trọng, là một nét văn hoá riêng biệt, nhưng đừng vì quá quan trọng hoá việc này mà đôi khi lại biến nó thành rào cản ngăn hạnh phúc đích thực.
 
Hải Anh
Tổng hợp
Chia sẻ