Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya

Theo VOV,
Chia sẻ

Đây là một điển hình cách làm du lịch của người Thái: thân thiện, chu đáo, dùng cái “đầu tỉnh táo” để làm ra tiền. Những điều này sẽ có ở Pattaya.

Khách du lịch tới Pattaya (miền Trung Thái Lan) thường được dẫn tới một khu chợ nổi được gọi là “Chợ nổi 4 miền Pattaya”. Trên một mặt nước không rộng, là những dãy nhà nổi liên hoàn với nhau, bày bán đủ mặt hàng, nhiều nhất là hàng ăn.

Đầu tiên là đi thuyền len lỏi qua các loại cầu,sau đó du khách lạc vào “mê cung” và nếu đi theo chỉ dẫn của mũi tên xanh (đường vào) và mũi tên đỏ (đường ra) sẽ quay lại đúng bến thuyền mình vào (cửa ra vào).”

“Chợ nổi 4 miền Pattaya” là một điển hình cách làm du lịch của người Thái: thân thiện, chu đáo, dùng cái”đầu tỉnh táo” để làm ra tiền.

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 1
Người Thái rất khéo léo khi treo quốc kỳ các nước hay có du khách tới chợ.

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 2
Một góc chợ nổi

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 3
Vì là chợ nổi nên mọi hoạt động thăm quan đều phải dùng thuyền.

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 4
Chân dung một người chèo thuyền tại chợ.

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 5
  
Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 6
  
Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 7
Ở chợ bày bán rất nhiều đồ ăn đặc trưng của Thái Lan

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 8
Ví dụ như cà cuống chiên

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 9
Rô-bốt: Xin chào

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 10
Ai thích” cảm giác mạnh” qua cầu này bám ròng rọc trôi xuống mặt hồ

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 11
Nước Thốt nốt là món đồ uống được ưa chuộng tại đây.

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 12
Du khách thưởng thức các món ăn ngay trên sông.

Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya 13
Vui vẻ ra về…
Chia sẻ